"Bên cạnh Qatar, Việt Nam có lẽ là đội tiến bộ nhất tại giải đấu ở UAE. Tiếp nối thành công ở giải U23 châu Á, Việt Nam gây ấn tượng cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Nhật Bản đã phải làm tất cả mới có thể vượt qua họ với tỷ số1-0 ở tứ kết", bài viết tổng kết Asian Cup 2019 trên trang chủ của FIFA nói về Việt Nam.
Đây là lần thứ hai tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Cũng như lần đầu tiên cách đây 12 năm, Việt Nam vào tới tứ kết. Ở vòng bảng, đội quân của HLV Park Hang-seo để thua hai trận đầu tiên trước Iraq (2-3) và Iran (0-2). Chiến thắng 2-0 trước Yemen ở lượt đấu cuối cùng vừa đủ để giúp Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Tại vòng knock-out, Việt Nam xuất sắc đánh bại Jordan với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hoà 2-2 trong 120 phút. Ở tứ kết, trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Việt Nam thi đấu rất kiên cường, tạo ra được nhiều cơ hội và chỉ chịu thua một bàn duy nhất từ tình huống sút phạt đền của Ritsu Doan.
Thành tích tốt ở Asian Cup 2019 giúp Việt Nam tăng một bấc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vì trí 100 lên 99, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Đội quân của HLV Park Hang-seo vượt qua Palestine và Ấn Độ để đứng thứ 16 châu Á, qua đó được xếp vào nhóm hạt giống số hai khi chia bảng đá vòng loại World Cup 2022, thay vì nhóm hạt giống số ba như trước đây. Điều này giúp Việt Nam tránh được một số đối thủ mạnh như Iraq hay Uzbekistan, tăng cơ hội tiến sâu ở vòng loại để tìm vận may cho vé đi World Cup 2022.