HLV Mai Đức Chung chủ động xin rút lui. Ảnh: KL. |
Navibank Sài Gòn từng rất được kỳ vọng ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, vị trí thứ 8 chung cuộc không khiến các lãnh đạo đội bóng thỏa mãn. Không vui nhưng cũng chẳng buồn, HLV Mai Đức Chung cho rằng để có vị trí đó cũng không phải dễ dàng đạt được. Tất cả đã làm việc cố gắng hết sức và đó mới chính là điều ông cảm thấy hài lòng nhất.
Việc HLV Mai Đức Chung ra đi khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi. Navibank Sài Gòn mùa rồi thi đấu không tốt nhưng ông giúp đội giành được chiếc Cup quốc gia trong trận chung kết với SLNA.
Trước khi đi, ông Chung cho rằng: "Nói chúng tôi được đầu tư nhiều cũng đúng mà không cũng đúng vì thực ra làm gì có đội nào không được đầu tư. Có chăng chúng tôi chỉ trội hơn một số đội chút đỉnh. Đúng là vị trí ở giữa bảng xếp hạng của V-League vừa qua là chưa đạt yêu cầu mà ban lãnh đạo đã đề ra đầu mùa giải. Nhưng thực tế phải công nhận là mùa bóng vừa rồi chúng tôi chơi rất tốt so với thực lực của mình. Đây là nhận xét của nhiều đồng nghiệp, chuyên gia chứ không phải tôi chủ quan đánh giá vậy. Không biết họ có động viên mình hay không nhưng bản thân tôi thì thấy hài lòng với thành tích của đội".
Theo ông Chung, hạn chế lớn nhất của Navibank Sài Gòn là chất lượng cầu thủ chưa thật sự đồng đều. Thực tế là Navibank Sài Gòn vẫn yếu ở nhiều vị trí như hậu vệ biên phải và đặc biệt là đội còn thiếu người dẫn dắt lối chơi. Mùa bóng vừa qua phong độ của các cầu thủ cũng thiếu ổn định và thường xuyên có những trận thua bất thường khi đã dẫn trước đến 2 quả rồi bị gỡ lại. Đây đều là những vấn đề cần phải được thẳng thắn nhìn nhận để có sự điều chỉnh ở những mùa giải tới.
Sau khi đoạt Cup Quốc gia, HLV Mai Đức Chung rất được kỳ vọng sẽ giúp Navibank Sài Gòn thi đấu tốt tại AFC Cup mùa giải tới bởi dù sao, ông cũng từng là người dẫn dắt Bình Dương vào tới bán kết của AFC Cup năm 2009. Tuy nhiên, khi mà kế hoạch tấn công sân chơi châu lục vẫn còn dang dở thì ông Chung bất ngờ xin chia tay đội bóng.
Hai bên phủ nhận thông tin mối quan hệ bị rạn nứt. HLV Mai Đức Chung chỉ giải thích là ông muốn được nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt mỏi. Trong khi đó, phía Navibank Sài Gòn với việc đồng ý ngay khi có đơn từ chức của ông Chung cho thấy, trước sau gì CLB này cũng tính đến phương án thay đổi thượng tầng ở CLB trước mùa giải mới.
Công bằng mà nói, việc bỏ ra cả núi tiền mua hàng loạt sao về đá nhưng lối chơi của Navibank Sài Gòn không ấn tượng. Không trực tiếp phàn nàn về cách cầm quân của ông Chung "Xe ca" nhưng rõ ràng lãnh đạo đội bóng đã không thật sự hài lòng. Navibank Sài Gòn kể từ khi xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam luôn là đội có tham vọng. Mùa giải tới, đội bóng này cũng sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự sân chơi AFC Cup.
Chính vì thế, ngay từ bây giờ, lãnh đạo đội bóng bắt đầu có những sự kiến thiết. Có thể nắm được tâm lý đó, ông Chung đã chủ động xin thôi việc, rút lui trong danh dự.
Ông Chung cho biết chưa nhận lời mời nào bởi muốn dành thời gian cho gia đình và công việc trợ lý HLV trên đội tuyển quốc gia. Trong khi đó,Navibank Sài Gòn sau khi chia tay với ông Chung chắc chắn sẽ phải tìm người mới. Theo một số nguồn tin, HLV Phạm Công Lộc được nhắm tới khi nhà cầm quân này cũng mới có đơn xin thôi việc ở Đồng Tháp.
Mai Hương