Tại một tọa đàm Câu chuyện giáo dục do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM tổ chức, nhiều giảng viên cho rằng điểm yếu nhất của người học Việt Nam là ngại trao đổi, tranh luận. Các chuyên gia giáo dục thông tin, niềm hứng thú trong học tập cho người học đến từ việc đặt câu hỏi trước mọi vấn đề, thay vì cách dung nạp kiến thức một chiều.
Từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Tú Uyên - Diễn giả xếp hạng 18 trong Giải vô địch tranh luận châu Á 2017 đã trau dồi kiến thức theo hình thức tranh biện. Cô cho rằng, tranh biện giúp tăng cường sự tự tin, khả năng ứng biến. Ngoài ra, thông qua tranh luận, bạn có được những lợi ích giáo dục khi học hỏi, trau dồi các kỹ năng khác.
Vì đứng trước đám đông thuyết phục mọi người đồng ý với quan điểm của mình, kỹ năng giúp hình thành phong cách đĩnh đạc, nâng cao kỹ năng thuyết trình của bản thân. Việc tranh viện về một vấn đề trong học tập giúp học sinh ghi nhớ kiến thức đó lâu hơn nhờ quá trình tìm hiểu sâu về vấn đề, tranh luận về các quan điểm trái chiều.
Tuy nhiên, để tranh biện tốt, mỗi người cần trang bị sự tự tin, kiến thức, kỹ năng. "Sự tự tin chính là vốn gốc, kiến thức như vật liệu để thuyết phục người nghe, vật liệu càng tốt thì sản phẩm có chất lượng càng cao", Tú Uyên nói.
Trong tranh biện, để trao dồi kỹ năng thì có hai cách cơ bản: luyện tập, đọc sách hoặc xem video hướng dẫn. Bản thân Uyên luyện tập thông qua nhiều hình thức như: tự đấu với mình, đấu với người khác, quan sát trận đấu.
Sân chơi tranh biện cho học sinh toàn quốc
Xuất phát từ mong muốn tạo dựng sân chơi để học sinh sinh cả nước thể hiện khả năng thuyết trình, tư duy phản biện, phân tích vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, tiếp cận văn hóa tranh viện quốc tế, VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức The Debate Challenge.
Tham gia The Debate Challenge, học sinh có cơ hội thể hiện khả năng lập luận, thuyết trình, tư duy phân tích vấn đề, sử dụng lập luận có bằng chứng, trích dẫn nguồn, khả năng làm việc nhóm. Thông qua sân chơi, ban tổ chức cũng tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài để tham gia đấu trường tranh biện quốc tế trong tương lai. Học sinh trung học phổ thông có cơ hội nhận học bổng Swinburne Việt Nam.
Các chuyên gia hàng đầu, trong đó có Nguyễn Ngọc Tú Uyên - top 20 Giải Tranh biện Trẻ châu Á sẽ hướng dẫn, đào tạo cho các thí sinh về kiến thức, kỹ năng tranh biện, giúp các em tự tin, tư duy logic, hoàn thiện bản thân, thuận lợi cho phát triển sự nghiệp sau này.
Ban tổ chức chương trình cho biết, toàn bộ các trận đấu áp dụng theo luật tranh biện World Schhool Debating Championship (WSDC), thí sinh tham gia sẽ được giới thiệu, tập huấn về bộ luật WSDC trước khi tham gia các vòng đấu.
Vòng sơ loại, thí sinh đăng ký theo đội từ 3 đến 5 thành viên theo một trong hai bảng đấu là tiếng Anh và tiếng Việt. Các đội gửi một video 5-8 phút, chia sẻ quan điểm về chủ đề ban tổ chức đưa ra. Ban tổ chức đánh giá chuyên môn, công bố trên website để khán giả bình chọn. Sau đó, 64 đội xuất sắc của bảng tiếng Việt, 32 đội bảng tiếng Anh sẽ bước vào Vòng đấu loại.
Theo các vòng, độ khó sẽ tăng lên, đòi hỏi thí sinh trau dồi các kỹ năng tổng hợp như nghiên cứu, làm việc nhóm, thuyết trình, trích dẫn tư liệu. Sau đó, top 4 của bảng tiếng Việt, top 2 bảng tiếng Anh của cả hai miền Bắc, Nam sẽ tham dự vòng Chung kết khu vực. Chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội, dự kiến truyền hình trực tiếp để khán giả theo dõi.
Tổng giá trị giải thưởng cho các đội chiến thắng lên đến 8 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, các suất học bổng giá trị tại Swinburne Việt Nam, nhiều phần quà đến từ nhà tài trợ trong, ngoài nước.
Thí sinh đăng ký tham gia tại đây.
Lê Nguyễn