Một luật sư nổi tiếng về quyền phụ nữ và trẻ em, bà Guo Jianmei, nhận định: "Lý do chính khiến số cuộc gọi tư vấn tăng lên chính là do ngày càng có nhiều vụ quấy rối tình dục tại nơi làm việc diễn ra trong những năm gần đây". Bà Guo hiện là giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Tư vấn hợp pháp cho Phụ nữ tại Bắc Kinh. Từ năm 2007, trung tâm này đã nhận được 183 cuộc điện thoại tư vấn về việc bị quấy rối tình dục, và tiếp nhận tất cả 47 vụ án. Trong số đó, có tới 34% vụ có liên quan đến nơi lạm dụng tình dục tại nơi làm việc.
Theo bà Guo, đây là một dấu hiệu cho thấy phụ nữ Trung Quốc đang dần nhận thức được quyền lợi của mình, do vậy mà họ đã gọi điện thoại đến để được tư vấn thay vì chịu đựng trong im lặng.
Nhiều phụ nữ Trung Quốc bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh minh họa: Ayushveda |
Song Shanmu, người thành lập một công ty đào tạo và giáo dục tại Thâm Quyến, phải vào tù năm 2011 sau khi bị một nhân viên nữ tố cáo có hành động quấy rối. Cô Luo Yun (không phải tên thật) kể lại với cảnh sát rằng cô bị ông chủ cũ buộc phải cởi bỏ hết quần áo để chụp ảnh và sau đó hãm hiếp. Sau khi Song bị tòa án kết tội, một số nhân viên khác cũng lên tiếng họ từng bị y quấy rối và cưỡng bức.
Trong khi những người phụ nữ như Luo có đủ dũng cảm để đứng ra tố cáo sự việc, nhiều người khác lại chọn cách thông báo qua các đường dây nóng, các dịch vụ bảo vệ có tính hợp pháp. Tuy nhiên Guo Jianmei cho hay số phụ nữ này chỉ là một tỷ lệ nhỏ. "Trước hết các nạn nhân cần biết cách để yêu cầu giúp đỡ và lấy thông tin từ đâu". Vị giám đốc này chỉ ra trường hợp một người hầu gái bị ông chủ cưỡng bức và phải phá thai nhiều lần, tuy nhiên cô không biết phải gọi ai để được giúp đỡ.
Cô Chen Wei, luật sư bảo vệ quyền phụ nữ của công tyy Luật Ying Ke ở Bắc Kinh cho biết cô cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại tư vấn về việc quấy rối ở nơi làm việc, nhưng rất ít nạn nhân dám đưa vụ việc ra tòa. China Daily đưa tin những khách hàng này chọn cách lùi bước vì họ sợ nếu công khai, họ có thể phải bỏ việc, đôi khi, còn bị buộc tội vu khống nữa.
Trong khi việc thu thập chứng cứ để chứng minh các vụ việc quấy rối tình dục đã là khó, việc chứng minh có những lời lẽ quấy rối lại càng khó hơn vì "khách hàng không thể lúc nào cũng mang theo máy ghi âm đến nơi làm việc", Chen nói.
Một chuyên viên về hưu của phòng điều tra tội phạm thuộc Bộ anh ninh công cộng, ông Zhu Yantao, cho hay cảnh sát không để ý nhiều đến các vụ quấy rối tình dục nơi làm việc. Họ chỉ tập trung vào giải quyết các vụ việc nghiêm trọng khác như cướp của hay đánh bom.
Phan Tâm