Thứ năm, 7/5/2015, 17:41 (GMT+7)

Ôtô 7 chỗ lộn nhiều vòng trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Đang đổ dốc cầu trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, chiếc xe Ford Everest chở 5 người lộn nhiều vòng khi bị container húc mạnh từ phía sau.

Khoảng 12h ngày 7/5, xe container và ôtô Ford Everest 7 chỗ chạy trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Khi ôtô đang đổ dốc cầu Long Thành (thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai), bất ngờ bị container tông mạnh từ phía sau. Ảnh: VEC E

Cú đâm mạnh khiến ôtô 7 chỗ lộn nhiều vòng, 5 người bên trong được mọi người xung quanh kéo ra và chuyển đến bệnh viện. 

Nhiều vết máu vương vãi trên ôtô 7 chỗ. Bác sĩ Ngô Lê Đại - Trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) - cho biết, 5 người trong cùng gia đình anh Hà Tuấn Tú (25 tuổi) được đưa đến bệnh viện nhưng chỉ có 3 người bị thương.

Chiếc xe bị méo mó, trầy xước, kính rạn vỡ.

Anh Tú cho hay đang chở gia đình ra Long Hải chơi. Khi vừa đổ cầu Long Thành về hướng Đồng Nai, bất ngờ chiếc container chạy bên cạnh va vào hông xe. "Nó va mạnh khiến tôi mất lái, xe lộn nhiều vòng. May là con gái hơn một tuổi của tôi không sao”, anh Tú nói

Nhiều mảnh vỡ của ôtô nằm trên cầu Long Thành.

Vết phanh xe kéo dài trên mặt đường cao tốc. Với tổng số vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai, được thông xe toàn tuyến vào ngày 8/2, mỗi ngày có khoảng 25.000 lượt xe, dịp lễ tăng lên 45.000 lượt. Đây là tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam. Trong kỳ nghỉ 30/4 vừa qua có 3 vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc này.

Tai nạn khiến đoạn đường ùn tắc nhiều giờ, đoàn xe xếp dài hàng km. Đến 15h, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa.

An Nhơn

Đánh giá phiên bản mới