Ngày 2/8, những người bị công an Hà Nội ra lệnh bắt gồm ông Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Tuấn Minh (Tổng giám đốc), Nguyễn Mạnh Hà (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc), Lê Văn Cường (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc). Họ bị điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (điều 262b Bộ luật Hình sự).
Tuy nhiên đến nay Chủ tịch HĐQT Minh (39 tuổi, ngụ ở Vĩnh Phúc) không có mặt tại nơi cư trú.
Hà tại cơ quan công an. |
Trước đó, tối 1/8, Công an Hà Nội cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) đồng loạt khám xét nơi ở của 4 người này. Nhiều tài liệu bị thu giữ để phục vụ điều tra.
Trong một diễn biến khác, Đại tá Nguyễn Văn Viễn (Trưởng phòng PX15 C, công an tỉnh Phú Thọ) cho biết cơ quan này cũng vừa bắt Trương Đình Tuấn (37 tuổi, Giám đốc chi nhánh Phú Thọ của MB24) cùng Đặng Trung Dũng (36 tuổi, Phó giám đốc chi nhánh) và bà Nguyễn Ngọc Lan (47 tuổi, Phó giám đốc MB24) để điều tra hành vi trốn thuế.
Theo đại tá Viễn, đến ngày 27/7, trên mạng của chi nhánh có gần 15.000 gian hàng ảo với số tiền chừng 77 tỷ đồng. Trong đó, riêng gian hàng ảo ở thành phố Việt Trì gần 5.800, với số tiền gần 29 tỷ đồng.
MB24 không thể kiểm soát được việc trả thưởng môi giới thành viên, gây phản cảm trong dư luận. |
Công an Phú Thọ nghi ngờ, chi nhánh này khai khống doanh số bán hàng hoặc không kê khai gây thất thoát gần 3 tỷ đồng tiền thuế. Đại tá Viễn cho hay, sau một đêm bị bắt, giám đốc Tuấn thừa nhận được công ty cho hưởng 1,4 tỷ đồng, còn Dũng nhận 320 triệu đồng.
Sáng 2/8, một lãnh đạo Cục C50 cho hay hay, Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm cùng C50 đang chỉ đạo công an nhiều địa phương khẩn trương làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của MB24. Ước tính chỉ sau một năm hoạt động, MB24 đã có mặt ở hàng chục tỉnh, thành. Các hội viên phải nộp số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng.
Song Anh