Ca cấy ghép "mang tính lịch sử" diễn ra hôm 7/1, Đại học Y Maryland nói trong tuyên bố hôm 10/1. Tuy chưa dự đoán được diễn biến lâu dài của bệnh nhân, đây được xem là cột mốc quan trọng trong việc cấy ghép tạng từ động vật sang người.
Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân David Bennett, 57 tuổi, không đủ điều kiện được cấy ghép từ người sang người - một quyết định được đưa ra khi người nhận tạng có sức khỏe rất kém. Bệnh nhân hiện phục hồi và được theo dõi kỹ lưỡng để xem phần nội tạng mới hoạt động ra sao trong cơ thể ông.
"Hoặc là chết, hoặc là thực hiện ca cấy ghép này. Tôi muốn sống. Tôi biết mình không thể đoán biết kết quả, nhưng nó là lựa chọn cuối cùng của tôi", Bennett, cư dân bang Maryland, nói một ngày trước ca phẫu thuật.
Phải nằm liệt giường suốt mấy tháng qua và phụ thuộc vào máy hỗ trợ tim phổi, Bennett nói tiếp: "Tôi mong đến ngày phục hồi và được rời khỏi giường".
Cơ quan quản lý Thực và Dược phẩm đã cấp phép khẩn cấp cho ca phẫu thuật vào đêm Giao thừa, như một nỗ lực cuối cùng để cứu bệnh nhân - người có thể trạng không phù hợp cho ca cấy ghép thông thường.
"Đây là cuộc phẫu thuật mang tính đột phá và giúp chúng ta gần hơn một bước nữa trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu nội tạng", Bartley Griffith, bác sĩ chính của ca cấy ghép tim lợn, nói. "Chúng tôi đang tiến hành một cách thận trọng nhưng cũng lạc quan rằng cuộc phẫu thuật đầu tiên trên thế giới sẽ mang lại một lựa chọn mới quan trọng cho các bệnh nhân trong tương lai".
Muhammad Mohiuddin, người đồng sáng lập chương trình cấy ghép tim của trường đại học, cho biết thêm cuộc phẫu thuật là đỉnh cao của nhiều năm nghiên cứu, bao gồm các ca cấy ghép từ lợn sang khỉ đầu chó với thời gian sống sót kéo dài hơn chín tháng.
"Ca cấy ghép thành công này đã cung cấp thông tin có giá trị, giúp cộng đồng y tế cải thiện phương pháp có khả năng cứu sống người này cho những bệnh nhân trong tương lai", Mohiuddin nói.
Quả tim cấy cho ông Bennett được lấy từ con lợn thuộc đàn lợn từng được tác động để làm biến đổi gene. Việc chỉnh sửa gene được thực hiện bởi công ty công nghệ sinh học Revivicor, có trụ sở tại Virginia. Revivicor cũng đã cung cấp con lợn được lấy tạng để sử dụng cho ca ghép thận đột phá trên những bệnh nhân chết não ở New York tháng 10/2021.
Trong khi cuộc phẫu thuật trên hoàn toàn là một thí nghiệm và quả thận được nối bên ngoài cơ thể bệnh nhân, cuộc phẫu thuật mới ở trường Maryland là nhằm cứu người. Phần tim lợn được đặt trong máy bảo quản nội tạng trước ca phẫu thuât và nhóm nghiên cứu cũng sử dụng loại thuốc mới thử nghiệm do Kiniksa Pharmaceuticals sản xuất, cùng các loại thuốc chống thải ghép thông thường để ức chế hệ thống miễn dịch.
Theo số liệu được công bố, khoảng 110.000 người Mỹ hiện chờ được ghép tạng và mỗi năm có hơn 6.000 bệnh nhân qua đời trước khi được phẫu thuật cấy ghép. Để đáp ứng nhu cầu, các bác sĩ từ lâu đã quan tâm đến việc ghép tạng hay hiến tạng giữa các loài, với những thí nghiệm đầu tiên được thực hiện từ thế kỷ 17.
Nghiên cứu ban đầu tập trung vào việc lấy nội tạng từ các loài linh trưởng. Chẳng hạn, quả tim của khỉ đầu chó từng được cấy ghép cho một đứa trẻ sơ sinh năm 1984. Tuy nhiên, bé chỉ sống được 20 ngày.
Ngày nay, van tim của lợn được sử dụng rộng rãi ở con người. Người ta cũng dùng da lợn ghép cho các nạn nhân bị bỏng. Lợn được xem là con vật hiến tạng lý tưởng bởi kích thước, tốc độ tăng trưởng nhanh.
Hướng Dương (Theo AFP)