Thứ ba, 19/10/2021, 16:34 (GMT+7)

Ngọc Hân lần đầu diện trang phục Ấn Độ

Hà NộiNgọc Hân được phu nhân Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam khen khi lần đầu diện sari dự sự kiện hôm 18/10.

Hôm 18/10, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cùng bạn thân, Hoa hậu Áo dài 2018 Phí Thùy Linh, dự tọa đàm văn hóa do Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức.

Ngọc Hân cùng các khách mời dõi theo bà Manu Verma - phu nhân ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam (áo xanh) trình bày về chủ đề bảo tồn nét đẹp văn hoá thông qua trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ - Việt Nam. Sự kiện diễn ra ấm cúng với số lượng khách mời hạn chế và được đảm bảo đầy đủ công tác phòng dịch.

Ngọc Hân lần đầu mặc thử sari - trang phục truyền thống của người Ấn Độ.

Hoa hậu Việt Nam 2010 nổi bật với bộ cánh màu rực rỡ kết hợp trang sức vàng được chế tác cầu kỳ.

Trong khi đó, hoa hậu Phí Thùy Linh nữ tính với sari hồng.

Đây cũng là lần đầu tiên Phí Thùy Linh diện trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ.

Cả hai người đẹp đều được phu nhân đại sứ Ấn Độ khen xinh đẹp khi mặc sari.

Ngọc Hân và Phí Thùy Linh là bạn thân từ ngày cùng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 nên phối hợp rất ăn ý khi được mời trình diễn sari.

Ngọc Hân còn được các khách mời khen ngợi khi xuất hiện ở tiết mục múa kết màn trên giai điệu của một bài hát Ấn Độ.

Tại sự kiện, hoa hậu còn chia sẻ với các khách mời về kỷ niệm khó quên của cô khi dự đám cưới của một đại gia Ấn Độ tại New Delhi vào năm 2019. Chuyến đi cũng tạo cảm hứng cho cô thực hiện bộ sưu tập áo dài về văn hoá Ấn Độ. Cô hy vọng có dịp quay trở lại đất nước Nam Á và mang những trang phục do mình thiết kế để giới thiệu đến người dân.

Ngọc Hân, Phí Thùy Linh chụp hình kỷ niệm bên các khách mời.

Nhà thiết kế Đức Hùng cũng là khách mời của sự kiện này. Bên cạnh anh là bà Manu Verma - phu nhân ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Ảnh: Vũ Toàn

Nguyên An

Đánh giá phiên bản mới