Covid-19 đã tạo ra xu hướng mới về thói quen mua sắm, tiêu dùng và chọn nhà ở. Trước đại dịch, người dân dành nhiều thời gian, tiền bạc cho những chuyến đi đến những vùng đất mới, những khu nghỉ dưỡng sang xịn. Nhưng, sau khi phải đối diện với những tổn thương do dịch bệnh gây ra, xã hội có xu hướng quay trở lại những giá trị cốt lõi - một nơi an trú gần gũi thiên nhiên, thảnh thơi ngay tại nhà mình.
"Thay vì sống gấp, sống vội, giờ đây sống bền vững, nơi cư trú đầy đủ tiện ích là xu hướng mọi người đang tìm kiếm. Một ngôi nhà bao hàm nhiều ý nghĩa: Không chỉ là nơi ở mà còn có thể là văn phòng làm việc tại gia hay một chốn nghỉ dưỡng hòa hợp với thiên nhiên", ông Vũ Minh Tuấn, nhà đầu tư lâu năm trong lĩnh vực bất động sản nhận định.
"Staycation" trước đây thường dùng để nói về một chuyến du lịch tại chính nơi đang sống mà không cần phải đi đến bất cứ nơi nào xa xôi. Sau Covid-19, khái niệm này dường như thiết thực hơn, đó là thiết lập một kỳ nghỉ ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Suốt thời gian cả nhà tôi ở nhà vì giãn cách, 2 vợ chồng làm việc tại nhà, 2 đứa trẻ ở nhà học online, ba mẹ tôi cũng không thể ra ngoài tập thể dục hay giao lưu, tôi nhận ra mình cần nhiều thứ hơn cho một nơi ở", chị Nguyễn Ngọc Anh (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.
Đồng tình với quan điểm của vợ, anh Dũng (chồng chị Ngọc Anh) cho biết, sau đợt giãn cách này, gia đình anh sẽ bán căn nhà ngõ đang sống ở Đội Cấn (Hà Nội) để chuyển đến một nơi có khuôn viên rộng rãi và đầy đủ dịch vụ tiện ích để trẻ con có nơi chơi đùa, người lớn có không gian để tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Anh cho biết gia đình đã chọn một căn hộ tại Vinhomes Ocean Park tại Gia Lâm, Hà Nội làm nơi an cư mới.
Tái tạo năng lượng mỗi ngày ngay tại chỗ
Ở một góc độ khác, theo ông Vũ Minh Tuấn, xu hướng lựa chọn khu vực sống của người Việt trong thời gian gần đây có nhiều sự thay đổi. Trước đây, mọi người thường cố gắng mua nhà tại khu trung tâm. Hiện tại, nhiều người đang tìm đến những khu đô thị mới có nơi ở đảm bảo tiêu chí về không gian, nâng cao chất lượng cuộc sống, đầy đủ tiện nghi như trường học, bệnh viện.
Đặc biệt, giao thông ngày càng phát triển khiến người dân có xu hướng chọn các khu trung tâm mới, nơi có hạ tầng giao thông phát triển và kết nối dễ dàng với mọi điểm đến tại Hà Nội. Với sự thay đổi quan điểm này, cộng với nhu cầu sống nghỉ dưỡng, ông Tuấn cho biết, trong thời gian gần đây đại đô thị Vinhomes Ocean Park ở phía Đông Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm.
Chị Thúy Nga, chuyên viên môi giới bất động sản cho biết, rất nhiều khách hàng tới tham quan khu đại đô thị và bất ngờ với quy mô rộng lớn cũng như hệ thống tiện ích tại đây.
Vinhomes Ocean Park sở hữu biển hồ nước mặn rộng 6,1 ha, hồ Ngọc Trai 24,5 ha, hồ San Hô 5,3 ha tạo nên không gian thoáng đãng, trong lành. Đi sâu vào trong, Vinhomes Ocean Park được kiến tạo như một "thành phố thu nhỏ", nơi cư dân hưởng thụ cuộc sống như nghỉ dưỡng ở resort mỗi ngày với hệ tiện ích nội khu phong phú, gồm sân chơi trẻ em, sân tập thể thao, hệ thống bể bơi trong nhà và bể bơi ngoài trời, công viên BBQ với hàng trăm điểm nướng...
Thêm một điểm cộng khiến nơi đây được lòng cư dân là hệ sinh thái "tất cả trong một". Cư dân có thể tận hưởng tất cả dịch vụ đẳng cấp từ y tế, giáo dục, trung tâm thương mại mang thương hiệu của Tập đoàn Vingroup.
Một nhà đầu tư lâu năm nhận định, Vinhomes Ocean Park cũng có tiềm năng sinh lời khi hạ tầng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Khu đô thị không chỉ là lựa chọn của cư dân hiện đại, có nhu cầu dịch chuyển từ trung tâm cũ sang đô thị mới có chuẩn sống quốc tế. Với vị trí thuận tiện trên nút giao thông huyết mạch kết nối với các khu công nghiệp lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, dễ dàng di chuyển đến sân bay hay trung tâm Hà Nội, các chuyên gia nước ngoài, kỹ sư tại các khu công nghiệp cũng tìm đến Vinhomes Ocean Park với mong muốn sinh sống trong một cộng đồng văn minh, đầy đủ tiện ích, đồng thời dễ dàng di chuyển khi đi làm, đi công tác.
Thảo Miên