Sáng 19/11, Đào Ngọc Hoàng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 15 năm tù về tội Giết người; bố, mẹ bị cáo buộc bồi thường 169 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Bị cáo Hoàng mặc sơ mi, được áp giải tới phòng xử, tâm trạng khá bình thản. Hoàng mất gần 10 phút để kể lại quá trình gây án. Theo bị cáo, gia đình mình và nhà cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi) ở cùng xóm, cách nhau chưa tới một cây số. Trước ngày gây án, hai gia đình chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, bé Đô thi thoảng qua nhà Hoàng chơi.
15h ngày 7/6, bé Đô rủ Hoàng đi bắt ve. Hoàng chở đứa trẻ tới trường tiểu học khoảng 15 phút để bắt ve trước khi quay về nhà mình. Hoàng nói tiếp tục đi chơi thì cháu Đô xin theo.
Hoàng cầm theo bao tải, một quả chanh, một cuộn băng dính, bim bim, xúc xích, kẹo, bỏ vào cốp xe đạp điện đã có sẵn một con dao, hai đôi găng tay. Vì trời nắng nên nam sinh lấy một áo khoác nắng của người lớn mặc cho cháu Đô trước khi lên đường.
Hoàng chạy xe đạp điện gần 10 km, chở bé Đô tới căn nhà hoang ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành). Tại đây, Hoàng bày trò chơi bịt mắt đoán đồ vật. Hắn dùng găng tay và băng kính bịt mắt, trói tay cháu Đô ra sau.
Lúc này, Hoàng nảy sinh ý định bắt cóc nạn nhân để ra điều kiện cho người nhà đem 20 triệu đồng tiển chuộc. Hoàng sau đó tiếp tục dùng băng dính, vải áo trói chân và tay nạn nhân, bê từ căn nhà hoang tới bờ suối cách đó hơn 150 m giấu, rồi về nhà.
Cuối chiều cùng ngày, Hoàng trở lại hiện trường kiểm tra nạn nhân. Đêm hôm đó, người nhà nạn nhân gặng hỏi, song hung thủ không thừa nhận đã giấu bé Đô.
Chiều hôm sau, Hoàng nhờ bạn học chở tới khu vực này để kiểm tra thì thấy nạn nhân đã chết. Ngày thứ ba, Hoàng chỉ đường để đưa cảnh sát tới nơi đã gây án.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng ngoái lại phía sau, nơi có nhiều người nhà bé Đô mang theo di ảnh nạn nhân, để gửi lời xin lỗi, mắt đỏ hoe. Một số người thân của nạn nhân tỏ ra bức xúc trước hành vi của bị cáo.
Đại diện VKS đề nghị mức án 10 đến 11 năm vì bị cáo đang ở tuổi vị thành niên, khai báo thành khẩn, gia đình có công. Tuy nhiên, đại diện phía gia đình bị hại yêu cầu xử nghiêm theo quy định, và bồi thường hơn 300 triệu đồng.