Xuất hiện trong chương trình có tên La Noche del 10 năm 2005, Maradona đóng vai cả "Người phỏng vấn" và "người trả lời". Ông khiến khán giả ngạc nhiên khi nhắc tới cái chết. Với huyền thoại một thời "sống tới già bên con cháu đồng nghĩa với một cái chết bình yên". Khi được hỏi muốn khắc gì trên bia mộ sau khi qua đời, cựu danh thủ chia sẻ: "Tôi muốn viết dòng chữ 'Cảm ơn trái bóng'. Cảm ơn vì đã chơi bóng, vì đó là môn thể thao mang lại cho tôi niềm hạnh phúc nhất và sự tự do như thể được chạm tay vào bầu trời".
Cuộc trò chuyện đặc biệt diễn ra khi Maradona vừa trải qua hai lần cận kề với cái chết. Lần thứ nhất vào năm 2000 khi nhập viện khẩn cấp vì đau tim do dùng cocaine quá liều, lần thứ hai vào năm 2004. "Cậu bé vàng" có lần từng nói, cocaine là "đối thủ khó chịu nhất". Trong khoảng thời gian từ 2000 đến 2005, Maradona sang Cuba để cai nghiện ma túy sau hơn 10 năm nghiện ngập từ khi khoác áo Barca. Ngoài ra ông còn nghiện rượu và béo phí dẫn tới một loạt vấn đề về sức khỏe sau này.
15 năm sau khi đề cập tới cái chết, hôm qua 25/11, Maradona qua đời. Buổi sáng trước khi mất, cựu HLV tuyển Argentina nói với người cháu rằng cảm thấy không khỏe sau đó trở về giường và ra đi trong giấc ngủ, để lại những năm tháng huy hoàng trong sự nghiệp cùng những tranh cãi bất tận cả ở trên sân cỏ lẫn cuộc sống riêng tư.
Maradona bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Argentinos Juniors. Sau 5 năm gắn bó, tiền đạo lừng danh một thời thi đấu một mùa giải cho Boca Juniors rồi sang Tây Ban Nha khoác áo Barcelona từ 1982 đến 1984. Bỏ qua những lời đề nghị từ các ông lớn như Milan, Juventus hay Roma, "Cậu bé vàng" đồng ý gia nhập Napoli với bản hợp đồng kỷ lục lúc bấy giờ 6,9 triệu bảng. Suốt 5 gắn bó với đội bóng thành Naples, ông trở thành huyền thoại, vị thánh sống với hai lần đưa Napoli vô địch Serie A. "Cậu bé vàng" trở lại Boca Juniors năm 1995 sau hai năm thi đấu cho Sevilla rồi Newells Old Boys. Hai năm sau, Maradona giải nghệ.
Năm 1986, tên tuổi Maradona vang dội sau khi đưa tuyển Argentina vô địch World Cup trên đất Mexico. Trong trận tứ kết loại tuyển Anh với tỷ số 2-1, danh thủ huyền thoại là tác giả của cú đúp và hai bàn thắng đều rất nổi tiếng, một bàn mệnh danh là "Bàn tay của Chúa" và bàn còn lại được coi là "bàn thắng thế kỷ".
Tài năng không phải là điều bàn cãi nhưng Maradona với cá tính mạnh cũng là một nhân vật ồn ào. Ông được cho là có mối quan hệ thân thiết với trùm ma túy Carmine Giulian khi thi đấu ở Napoli. Nghiện ma túy thời gian dài nhưng Maradona có lần vượt qua cuộc kiểm tra y tế năm 1991 khi dùng nước tiểu của đồng đội. Tuy nhiên cũng trong năm này, "Cậu bé vàng" bị bắt và phạt hai năm từ treo vì tàng trữ ma túy. Ba năm sau, Maradona nhận thêm án tù treo vì bắn súng hơi vào phóng viên bên ngoài căn nhà ở Buenos Aires sau khi trở về từ World Cup 1994 trên đất Mỹ.
Cuộc sống riêng của Maradona cũng là đề tài "tốn giấy mực" hàng chục năm qua. Người hùng một thời của tuyển Argentina có con rơi đầu tiên đúng vào năm vô địch World Cup 1986 nhưng 30 năm sau mới công nhận. Cậu con trai Diego Jr chào đời khi Maradona đã đính hôn với cô vợ Claudia Villafane nhưng chưa cưới. Sau này, khi kết thúc cuộc hôn nhân với Claudia, huyền thoại một thời trải qua loạt mối tình ầm ĩ và cũng có thêm nhiều con rơi.
Hoàng Trang (Theo The Sun)