Thứ hai, 12/7/2021, 05:33 (GMT+7)

Luke Shaw và Bonucci lập kỷ lục ở chung kết Euro

Luke Shaw trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất còn Bonucci là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết Euro.

Trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italy mới trôi qua hơn một phút, Luke Shaw đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với tình huống sút bóng sống rất căng vào góc gần từ đường chuyền của Kieran Trippier.

Luke Shaw được ghi nhận là cầu thủ ghi bàn sớm nhất trong lịch sử các trận chung kết Euro. Bàn thắng của hậu vệ CLB MU được ghi ở mốc thời gian 1 phút 57 giây. Kỷ lục cũ thuộc về cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Chus Pereda. Trong trận chung kết Euro 1964 gặp tuyển Nga, Pereda ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 và sau đó Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để đoạt chức vô địch.

Luke Shaw lần đầu khoác áo tuyển Anh từ năm 2014. Đến nay, anh mới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.

Đồng đội chia vui cùng Luke Shaw. Hậu vệ CLB MU đón sinh nhật lần thứ 26 vào hôm nay 12/7. Tuyển Anh bảo toàn được tỷ số 1-0 cho đến hết hiệp một.

Italy nỗ lực tấn công trong hiệp hai và họ có bàn quân bình tỷ số 1-1 ở phút 67 do công của trung vệ Bonucci.

Bonucci phấn khích trèo lên biển quảng cáo ăn mừng cùng các CĐV.

Trung vệ của Juventus trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết Euro khi 34 tuổi 71 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về cựu tuyển thủ Đức Bernd Holzenbein khi ghi bàn trong trận chung kết Euro 1976, lúc 30 tuổi 103 ngày.

Trung vệ đội trưởng Chiellini chia vui cùng Bonucci. Chiellini thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Bonucci khi vào tháng 8 tới, anh sẽ tròn 37 tuổi. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho tới hết thời gian thi đấu chính thức và cả 30 phút hiệp phụ khiến hai đội phải bước vào loạt luân lưu.

Trong loạt sút cân não, tuyển Italy tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 3-2. Ba cầu thủ Anh sút hỏng gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka. Thủ thành Donnarumma thể hiện phong độ xuất sắc mang về chức vô địch cho Italy. Italy trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Euro thắng hai trận liên tiếp trên chấm luân lưu. Trước đó, họ đánh bại Tây Ban Nha 4-2 trong loạt 'đấu súng' ở bán kết.

Các cầu thủ Italy ôm nhau mừng chiến thắng. Đây là chức vô địch Euro lần thứ hai của đội tuyển thiên thanh, sau lần đầu vào năm 1968. Tuyển Italy dưới thời HLV Mancini nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 34.

Đánh giá phiên bản mới