Sao chiếu mệnh: Mặt trời
Nguyên tố: Lửa
Biểu tượng: Con sư tử
Bộ phận cơ thể đại diện: Quả tim, tóc, lưng, xương sống lưng
Hoa sinh mệnh: Hoa hướng dương
Đá hộ mệnh: Ruby, topaz, ngọc mắt mèo
Con số may mắn: 1, 3, 9
Màu sắc phù hợp: Đen, vàng kim, chàm, cam, đỏ
Các cung tương hợp: Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương
Các cung tương khắc: Kim Ngưu, Bò Cạp, Bảo Bình
Thần bảo hộ: Zeus - Thần Sấm
Chòm sao của Chúa tể muôn loài được bảo trợ bởi Zeus - Chúa tể của các vị thần đồng thời là chủ nhân của đỉnh Olympia. Zeus là con trai của nữ thần Rhea và thần Cronus. Ngài là vua của các vị thần, là hiện thân của sự uy quyền và vĩ đại.
Thần Zeus cai quản cả bầu trời và thế gian. Ngài đưa ra các luật lệ, quy tắc và tất cả các vị thần cũng như con người đều phải tuân theo. Ngài được miêu tả là người oai vệ, dũng mãnh và có sức mạnh phi thường. Khi ngài tức giận, bầu trời nổi sấm chớp đùng đùng và mây đen ùn ùn kéo đến. Ngài cũng được biết đến bởi tính trăng hoa.
Cũng giống như vị thần tối cao bảo hộ cho mình, những người thuộc chòm sao Sư Tử có tố chất lãnh đạo, kiên định, mạnh mẽ và hào phóng. Điểm yếu của những người này là sự nóng nảy, cố chấp, bảo thủ, lăng nhăng và kiêu ngạo.
Xem thêm: Những sự thật có độ chuẩn cao về 12 cung hoàng đạo