Theo bác sĩ Phạm Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng, làm đẹp bằng filler được nhiều chị em lựa chọn để cứu vãn nét thanh xuân. Giải pháp này không can thiệp phẫu thuật, thời gian thực hiện nhanh và hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, dù đơn giản, filler vẫn dễ để lại một số biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện sai cách và không đảm bảo chất lượng.
Tiêm filler là gì?
Filler là hợp chất làm đầy được cấu tạo từ Axit Hyaluronic, giống chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể. Do đó, chất làm đầy này thường được sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ bằng cách dùng kim chuyên biệt tiêm vào da một lượng rất nhỏ. Sau đó chúng lập tức tạo thành khối mô dày giúp xóa nếp nhăn ở đuôi mắt, làm đầy má, nâng cơ mặt, da căng bóng... Giải pháp này còn hỗ trợ tạo cằm V-Line, nâng sóng mũi hoặc đôi môi căng mọng mà không cần phẫu thuật.
Bác sĩ Xuân Hùng cho biết, trên thị trường hiện nay, loại filler được sử dụng khá phổ biến là filler HA với công nghệ Hylacross và Vycross, được FDA (Mỹ) chứng nhận. Giải pháp này được sử dụng trên nhiều bộ phận, bác sĩ dễ dàng thao tác tiêm và điều chỉnh liều, đồng thời tạo cảm giác thoải mái, không đau cho người trải nghiệm.
"Hiện nay, do nhu cầu làm đẹp tăng cao, có một số cơ sở đánh vào tâm lý làm đẹp tức thời và dễ dàng mà tự treo bảng tiêm filler tại nhà, thậm chí nhận đào tạo học viên dù không có bằng cấp. Từ đó dẫn tới không ít trường hợp gặp biến chứng. Có người bị hoại tử dẫn tới mất thị lực sau khi tiêm filler", bác sĩ Hùng nói thêm.
Nguyên nhân và biến chứng thường thấy khi tiêm filler
Theo bác sĩ, có hai nguyên nhân dẫn tới những biến chứng khi tiêm filler:
Kỹ thuật tiêm không đúng quy cách: tiêm filler đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ, chuyên gia được đào tạo qua trường lớp. Bác sĩ kinh nghiệm sẽ xác định lượng filler vừa đủ để tạo kết quả tự nhiên và xác định chuẩn vị trí tiêm. "Khi đưa trực tiếp chất làm đầy vào cơ thể, nếu không có trình độ có thể tiêm nhầm vào mạch máu, tĩnh mạch gây tắc nghẽn và dẫn tới những biến chứng như mù mắt", bác sĩ Hùng nói.
Tùy từng loại da, cơ địa khác nhau, bác sĩ phải nhận định phương pháp, loại filler thích hợp. Chuyên gia lưu ý, nếu chọn một cơ sở không uy tín để thực hiện trẻ hóa da bằng filler, rủi ro khá cao là điều khó tránh khỏi.
Tiêm filler không đảm bảo chất lượng (filler giả không nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường): bác sĩ Xuân Hùng cho biết, hiện các chất filler giả, không rõ nguồn gốc được bán nhiều với giá thành rẻ. Do tâm lý ham rẻ, những nơi không có giấy phép hoạt động đã dùng chất filler giả để thực hiện cho khách. Khi tiêm vào da sẽ gây ra tai biến do cơ thể phản ứng lại, dẫn đến dị ứng, viêm da, tệ hơn nữa là tạo nên các khối u xơ. Nếu tiêm ở vùng mặt có thể bị biến dạng gương mặt, nổi các u, gây méo mó.
Nếu bị tiêm phải chất làm đầy giả, chất lượng kém, việc khắc phục hậu quả rất khó khăn. Bởi những filler này thường gây viêm nhiễm rất nhanh và khó nạo, lấy chất làm đầy không rõ nguồn gốc này khỏi cơ thể.
Bên cạnh đó, trên thực tế chất filler thật có "tuổi thọ" không quá lâu, chỉ duy trì từ 6 đến 12 tháng và sau tiêm nếu không ưng ý, bác sĩ có thể sử dụng chất Hyaluronidaze để phân giải chúng. Với chất filler giả, sau khi tiêm sẽ không có chất phân giải, rất nguy hiểm nếu xảy ra biến chứng.
Những lưu ý khi tiêm filler
Theo bác sĩ Phạm Xuân Hùng, trước khi lựa chọn thực hiện tiêm filler để nâng mũi, độn cằm hay xóa nhăn... khách hàng cần lưu ý: người thực hiện tiêm filler phải là bác sĩ có trình độ, có đào tạo, có chứng chỉ hành nghề; phải chọn những trung tâm uy tín, được Bộ y tế cấp phép hoạt động; chất filler phải chính hãng, có giấy kiểm định của công ty cung cấp và kiểm định của Sở Y tế; không lạm dụng, không tiêm quá nhiều tránh làm căng da quá mức, chèn mạch máu...
Liên hệ: Trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng |
(Nguồn: Trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng)