Ngoài quýt, Jeju nổi tiếng với loài hoa trà nở rộ từ cuối tháng 11 đến khoảng tháng 2, khi thời tiết lạnh giá. Trong đó, đồi trà nằm ở làng Sangchang, Andeok-myeon rộng khoảng 20 ha, trồng hơn 6.000 cây hoa trà và hơn 500 loài hoa dại, các loài thực vật khác luôn thu hút khách vào những tháng cuối năm. Ảnh: Instagram jeju_camellia_arboretum Trái với nhiều loài cây thường trút hết lá vào mùa đông, chỉ còn cành trơ trụi, hoa trà lại trổ bông hồng rực dù nhiệt độ ngoài trời giảm, nổi bật trên nền tuyết trắng. Vì thế, Jeju là một trong số ít nơi có hoa nở quanh năm ở Hàn Quốc. Ảnh: KTO Cây trong vườn được tạo dáng, uốn thành những vòm tròn. Tới khi đạt đỉnh điểm, hoa màu hồng phủ đầy cây. Tại đây có những cây hoa trà già, tuổi đời hơn 45 năm, cao hơn 6 mét. Ảnh: Instagram jeju_camellia_arboretum Bên trong khu vườn có nhiều lối đi nhỏ cho du khách tham quan. Do hoa trà nở đến đầu xuân nên nó cũng được xem là loài hoa báo hiệu mùa xuân ở xứ sở kim chi. Ảnh: KTO Hoa rụng được gom lại ngay dưới gốc cây, tạo thành những thảm hoa nhỏ xinh xắn. Khung cảnh thơ mộng khiến du khách như lạc vào thế giới thần tiên. Ảnh: Instagram jeju_camellia_arboretum Đảo Jeju có khí hậu ôn hòa, ngay cả trong mùa đông. Nhờ vậy, nơi đây là điểm nghỉ mát được ưa chuộng.Trước đại dịch, hòn đảo đón khoảng 15 triệu lượt du khách mỗi năm. Người Việt Nam du lịch Jeju không cần xin visa. Ảnh: KTO Để đến vườn hoa trà này, du khách đi bằng xe buýt, ôtô hoặc taxi đều được. Đồi hoa cách khu trung tâm thành phố khoảng 1 tiếng đồng hồ đi xe buýt, về phía Tây Nam. Ảnh: KTO Diệp Tử