Ngày 23/5, Công an huyện Ngọc Lặc khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo Khoản 1, Điều 240, Bộ luật Hình sự, liên quan bệnh nhân 4694.
Theo nhà chức trách, nam công nhân 27 tuổi, quê xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, làm việc tại Công ty Crystal Martin, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chiều 17/5, bệnh nhân đi xe máy từ công ty về phòng trọ ở xã Thượng Mao, huyện Quế Võ, Bắc Ninh sau đó cùng vợ sắp cưới bắt taxi về quê.
Khi về Ngọc Lặc, bệnh nhân ghé vào mua thuốc gần bệnh viện Đa khoa huyện rồi về nhà, tiếp xúc người thân trong gia đình. Sau khi khai báo y tế, bệnh nhân được hướng dẫn cách ly tại nhà.
Tuy nhiên, tối cùng ngày, bệnh nhân rời nhà đi ăn thịt chó với bốn người tại một nhà hàng ở xã Minh Tiến. Lúc ăn, họ còn giao lưu với một số người khác. Ngày 18/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và một ngày sau cho kết quả dương tính với nCoV.
Đến nay, cơ quan chức năng đã truy vết được hơn 50 trường hợp F1, hơn 660 F2 và gần 1.230 F3. Trong đó có một trường hợp là F1 (là vợ chưa cưới của bệnh nhân) đã dương tính với Covid-19 - bệnh nhân 5086.
Cũng tại Thanh Hóa, ngày 22/5, tỉnh này ghi nhận bệnh nhân 5046 từ Hà Nội về quê tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.
Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, hai bệnh nhân số 4694 và 5046 khi trở về địa phương đã không thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, khai báo y tế, có biểu hiện khai báo không trung thực, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người khiến nguy cơ lây nhiễm rất lớn trong cộng đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đang làm rõ hành vi vi phạm của ca bệnh ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá.
Đợt dịch thứ tư, Thanh Hóa ghi nhận 4 ca Covid-19 cộng đồng. Ca đầu tiên là người đàn ông sống ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, lái xe cho đoàn chuyên gia Trung Quốc ở Yên Bái. Ca thứ hai là nam công nhân 27 tuổi, làm việc tại Công ty Crystal Martin và hai ca công bố chiều 22/5.