- Cảm xúc chị thế nào khi được mời tham dự đêm nghệ thuật "H-Artistry" cùng ca sĩ nổi tiếng Monica của Mỹ và ban nhạc rock Nhật Bản, Okamoto's ?
- Những năm trước, tôi có theo dõi chương trình và luôn mong có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế. Năm nay, tôi rất may mắn khi được ban tổ chức chọn là ca sĩ Việt Nam duy nhất xuất hiện trong chương trình. Sau khi nhận lời mời, tôi tò mò và háo hức chờ đợi không biết nghệ sĩ nào sẽ xuất hiện. Và lúc biết tin Monica Brown, nhóm rock Okamoto's tham gia, tôi sung sướng và cảm thấy vô cùng hãnh diện. Monica chính là thần tượng của tôi từ nhỏ và cũng chính cô là nguồn động viên đưa tôi đến với âm nhạc. Hồi học lớp 6, tôi có nghe CD tổng hợp các ca khúc hit của kênh MTV, trong đó, bản song ca The boy is mine của Monica và Brandy đã làm tôi mê mẩn. Lúc ngồi cạnh Monica trong buổi họp báo, tim tôi đập nhanh, tay chân run rẩy vì chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cảnh mình ngồi bên thần tượng ở khoảng cách gần như thế này.
Phương Vy hạnh phúc khi được gặp và biểu diễn cùng thần tượng Monica Brown. Trong buổi gặp gỡ báo chí vào chiều qua (6/9), cô bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với ca sĩ R&B nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: Lương Phương Ngọc. |
- Vậy chị có mong được kết hợp cùng Monica trong đêm nhạc tối 7/9?
- Hiện tại, tôi chưa thể tiết lộ điều này, nhưng chắc chắn, Monica, nhóm Okamoto's và tôi sẽ dành nhiều điều bất ngờ cho khán giả trong đêm nhạc vào tối nay tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Suốt 2 tuần qua, tôi bận rộn chọn lọc những ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt để hát trong chương trình. Mỗi bài hát, tôi lại có sự chuẩn bị riêng để tạo nên sự hấp dẫn.
- Chị có bao giờ đặt ra câu hỏi, vì sao chị được ban tổ chức mời tham gia chương trình, bởi trước đó, chỉ có Thanh Bùi là ca sĩ gốc Việt góp mặt trong show diễn năm ngoái?
- Show diễn năm nay có mục đích hướng đến các khán giả trẻ với thông điệp về sự khát khao theo đuổi giấc mơ. Có thể họ nhìn thấy ở tôi yếu tố này. Ngoài ra, đêm nhạc cũng mong tạo ra cơ hội để ca sĩ Việt Nam giao lưu, học hỏi với xu hướng âm nhạc thế giới.
- Khi đứng chung sân khấu với nghệ sĩ quốc tế, khán giả thường có suy nghĩ rằng ca sĩ trong nước luôn bị "lép vế". Ý kiến của chị thế nào trước nhận định này?
- Tôi không dám nói rằng phần biểu diễn của mình trong tối nay sẽ bùng nổ ra sao, nhưng khi đã đứng trên sân khấu, lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức. Tôi cũng không bao giờ đặt mình lên bàn cân với các nghệ sĩ quốc tế, tôi chỉ so sánh chính bản thân mình của ngày hôm nay và hôm qua.
Tôi nghĩ, trong đêm nghệ thuật H-Artistry, việc so sánh ca sĩ trong nước với ca sĩ quốc tế là điều không thể tránh khỏi. Theo quan điểm của tôi, việc xuất hiện của nghệ sĩ nước ngoài mang tới nhiều điều lạ, tò mò với công chúng. Còn với ca sĩ như tôi, hàng ngày, khán giả đã nghe và xem biểu diễn nhiều rồi. Tôi khẳng định, ca sĩ Việt không hề kém tài năng hơn nghệ sĩ quốc tế.
Khi có dịp được đứng chung sân khấu với họ, tôi đã nắm bắt cơ hội, thử thách chính mình và học hỏi để hòa nhập với xu hướng âm nhạc thế giới. Hơn nữa, thời gian gần đây tôi có làm việc nhiều với một số nghệ sĩ nước ngoài, tôi đã thu âm và quyết định sẽ ra một CD tiếng Anh.
Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2007 được Monica khen có giọng hát hay và tính cách khiêm tốn. Ảnh: Lương Phương Ngọc. |
- Nhìn lại quãng đường từ Vietnm Idol 2007 đến nay, chị đã hài lòng về những gì mình đạt được chưa?
- Về tốc độ thì có vẻ nó hơi chậm so với dự tính của tôi, nhưng tôi sẽ nỗ lực tăng tốc trong thời gian tới. Còn về hướng đi trong âm nhạc, tôi hoàn toàn hài lòng về những gì đã làm được. Tính cách của tôi cũng y như con đường mà tôi lựa chọn. Tôi không thích việc được nổi bật trong một thời gian ngắn rồi vụt tắt ngay sau đó. Tôi muốn được sống và tồn tại với nghệ thuật thật lâu dài. Và đây cũng là hoạch định ngay từ đầu mà tôi vạch ra cho sự nghiệp của mình.
- Những gương mặt Idol trẻ hơn xuất hiện ngày càng nhiều, điển hình như Uyên Linh, Văn Mai Hương. Điều này tạo cho chị áp lực gì?
- Làm trong nghề này mà không vững về tâm lý thì rất dễ bị lay động trước những "hiện tượng" mới của làng nhạc. Tuy nhiên, tôi đã chọn riêng cho mình một hướng đi và tôi quyết định đi thẳng để tiến tới đích, chứ không vì những yếu tố khác mà làm ảnh hưởng, khiến mình yếu lòng. Mỗi ngày, "sao" lại mọc thêm nhiều nên tôi phải mạnh mẽ hơn.
- Showbiz bây giờ đang hỗn loạn vì scandal. Điều này có khiến chị nản lòng?
- Khi nhìn thấy thực trạng này, tôi lại càng trân trọng và quyết tâm về hướng đi của mình. Tôi may mắn tránh xa được scandal và sự ồn ào của thế giới showbiz vốn đã nhiều phức tạp. Rõ ràng, scandal có thể khiến nghệ sĩ nổi bật vào ngày hôm nay, nhưng hôm sau, nó sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tôi cảm thấy mình đã đúng.
- Các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình ngày càng nở rộ. Bản thân chị nghĩ gì về sức hút của những chương trình như thế này?
- Thời gian vừa qua tôi khá bận nhưng có quan sát và đọc tin tức về hai cuộc thi âm nhạc mà giới trẻ đang quan tâm là The Voice và Vietnam Idol. Tôi nghĩ, việc nở rộ các cuộc thi âm nhạc là điều tất yếu khi nhu cầu về thưởng thức của khán giả ngày càng cao, họ muốn tìm kiếm những tài năng và các câu chuyện đầy kịch tính mà truyền hình thực tế mang lại.
- Nói về "The Voice", có rất nhiều ý kiến tranh cãi ở vòng thi "Đối mặt" bởi chương trình đặt 2 thí sinh lên một "võ đài" để thi đấu mà không giúp nhau cùng thăng hoa trong âm nhạc. Chị nghĩ sao về luồng dư luận này?
- Về format chương trình, tôi không có bất cứ bình luận gì vì nó tuân thủ theo đúng bản gốc của nước ngoài. Còn về sự phản ứng trái chiều của dư luận về The Voice, tôi thấy mừng và cho đó là một điều tích cực. Trước đây tôi nghĩ khán giả Việt hiền lắm, ít khi bộc lộ suy nghĩ của mình để người nghệ sĩ biết được họ yêu và ghét mình thế nào. Hiện tại, họ đã thoải mái bày tỏ quan điểm. Điều này sẽ giúp cho văn hóa thưởng thức âm nhạc có sự thay đổi tích cực bởi đó là một cuộc thăm dò công chúng và từ đó, nghệ sĩ sẽ nhìn ra nhiều cái lợi. Hồi tôi thi Vietnam Idol, chưa bao giờ khán giả bàn tán rôm rả về thí sinh như bây giờ.
Phương Vy vui vẻ ký tặng lên lưng một fan nam trong buổi giao lưu chiều qua. |
- Thế nhưng, việc tung hô quá mức về một chương trình ca nhạc lại dễ khiến cho các thí sinh mang ảo tưởng về sự nổi tiếng. Bản thân chị đã từng sống "ảo" trong những lời khen như vậy như chưa?
- Tôi cho rằng, để tránh được việc ảo tưởng về danh tiếng, báo chí và công chúng sẽ là người định hướng và chỉ ra cho các giọng ca trẻ họ đang đứng ở vị trí nào trong showbiz. Còn với tôi, tôi không bao giờ sống "ảo", nếu có, chắc bây giờ tôi "bay" lắm rồi. Ngay sau khi đoạt giải Quán quân Vietnam Idol 2007, có một bài báo đã nói rằng, danh hiệu này là chiếc áo quá rộng so với tôi. Đọc xong bài báo này, tôi "tỉnh mộng" ngay và bắt tay vào lao động.
Bước ra khỏi cuộc thi, nhạc sĩ Đức Trí và công ty Music Face muốn tôi gần gũi với công chúng hơn vì trong Vietnam Idol tôi toàn hát phong cách blue, jazz, thể loại mà khán giả trẻ khó tiếp cận. Vì lý do này, tôi đã đi theo dòng pop ballad mà nhạc sĩ Đức Trí định hướng. Tuy nhiên, theo năm tháng, tôi có sự thay đổi về quan điểm sống, cách suy nghĩ về nghề nghiệp. Tôi muốn thể hiện hình ảnh chín chắn, đằm thắm của người phụ nữ những vẫn giữ sự trẻ trung, năng động. Tôi đã quyết định đi theo con đường riêng. Nhìn lại, tự bản thân tôi thấy rằng, quyết định đó mang lại hiệu quả tốt. Và bằng chứng rõ ràng nhất là tôi được tham gia đêm nghệ thuật H-Artistry lần thứ tư với ca sĩ R&B nổi tiếng Monica và nhóm rock Okamoto's.
- Sắp tới, chị có dự án gì mới?
- Sau đêm diễn tối nay, tôi sẽ bay sang Nhật Bản để biểu diễn tại Festival giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt - Nhật. Trong thời gian tới, tôi cũng cố gắng hoàn thành album tiếng Anh và tiếng Việt mà mình ấp ủ. Khi ra album này, tôi cũng lường trước được tình huống sẽ bị báo chí và khán giả chê bai về khả năng hát tiếng Anh. Tôi cho rằng, ngoài ca sĩ ở các nước coi tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ thì khó có ca sĩ châu Á nào phát âm chuẩn và làm vừa lòng người nghe. Cũng giống như Rihanna gốc Babados, cô ấy có cách phát âm tiếng Anh riêng, nhưng chính điều đó tạo nên sự khác biệt trong âm nhạc. Tôi cũng hy vọng, mình tạo nên một dấu ấn riêng với album sắp tới.
Quỳnh Như thực hiện