Cơ quan y tế Hong Kong tối 14/3 ra thông cáo tiết lộ họ đã nhận được báo cáo đầu tiên về các trường hợp sảy thai sau khi tiêm chủng, kể từ khi đợt tiêm chủng được triển khai hai tháng trước.
"Hiện không có bằng chứng nào cho thấy hai trường hợp trên liên quan tiêm chủng", thông cáo cho hay.
Trường hợp đầu tiên là một phụ nữ 32 tuổi được điều trị ở bệnh viện Queen Mary hôm 11/4 do xuất huyết âm đạo và đau bụng dưới. Cô bị sảy thai sau đó cùng ngày, khi thai nhi đã được khoảng 23-24 tuần tuổi.
Thông cáo cho biết "người phụ nữ không thể cung cấp rõ ràng thông tin mang thai của mình".
Cô được tiêm một mũi vaccine Pfizer/BioNTech tại Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng của Bệnh viện St Paul hôm 8/4 và không có triệu chứng bất thường trong quá trình được theo dõi tại trung tâm sau khi tiêm. Giới chức không nói rõ liệu cô có báo cho nhân viên tiêm chủng rằng mình đang mang thai.
Trường hợp thứ hai cũng là một phụ nữ 32 tuổi, xác nhận mang thai hôm 25/3 và được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện Queen Elizabeth vào ngày 31/3 do xuất huyết âm đạo. Cô cũng được xác nhận sảy thai sau đó.
Người phụ nữ này được tiêm vaccine Pfizer/BioNTech ngày 23/3. Một nguồn tin cho biết bệnh nhân ở bệnh viện Queen Mary đang trong tình trạng ổn định, trong khi người phụ nữ còn lại đã xuất viện.
Hai trường hợp trên chỉ được công bố sau khi một nguồn tin y tế tiết lộ với truyền thông. Cơ quan y tế Hong Kong nói rằng họ nhận được báo cáo lần lượt vào ngày 8/4 và 12/4, đặt ra nghi ngờ về sự chậm trễ trong công bố. Cơ quan này sẽ chuyển các trường hợp trên đến một hội đồng chuyên gia để xem xét.
Pfizer/BioNTech từng cho biết các loại vaccine Covid-19 không được khuyến cáo cao trong thời kỳ mang thai, trừ khi một người được coi là có nguy cơ bị phơi nhiễm rất cao và các biến chứng phát sinh do Covid-19. Sinovac, một nhà sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc đại lục, cũng nói rằng không nên tiêm vaccine của họ cho phụ nữ mang thai.
William Chui Chun-ming, chủ tịch Hiệp hội Dược sĩ Bệnh viện, cho rằng công chúng không nên vội vàng kết luận trước khi các cuộc điều tra được hoàn tất.
"Phụ nữ mang thai, những người mắc các bệnh mạn tính như huyết áp cao hoặc tiểu đường, sẽ có nhiều nguy cơ bị các tác dụng phụ nghiêm trọng do tiêm chủng Covid-19. Nhưng trong một số trường hợp nhất định, phụ nữ mang thai có thể muốn chủng ngừa khi vaccine được chứng minh có khả năng bảo vệ thai nhi", ông nói.
Đại học Sản phụ khoa Hong Kong từng nói rằng họ không khuyến nghị tiêm chủng Covid-19 cho phụ nữ mang thai do thiếu dữ liệu lâm sàng về tính an toàn cho nhóm này. Những người có nguy cơ cao xuất hiện biến chứng nặng do bệnh nền nên thảo luận với bác sĩ sản khoa trước khi tiêm.
Huyền Lê (Theo SCMP)