Bản án ngày 20/4 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Hoàng, 34 tuổi, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; Tịnh, 27 tuổi, trú Sóc Trăng và Chính, 26 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự 2015.
Tòa nhận định, hành vi của các bị cáo Hoàng và Tịnh gây nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên cần có mức án nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, khoảng 2h30 ngày 26/6, Chính lái ôtô 5 chỗ chở Tịnh, 26 tuổi, chạy qua xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phát hiện nghi vấn, yêu cầu dừng lại.
Nhà chức trách cáo buộc Chính không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy từ đường Hồ Chí Minh về thị trấn Hương Khê. Sau 2 km, tài xế quay đầu trở vào quốc lộ 15A, tăng tốc theo hướng về thành phố Hà Tĩnh. Bị hàng chục cảnh sát truy đuổi bằng xe công vụ, Chính lạng lách để cản đường.
Xe bỏ chạy khoảng 15 km, đến xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Tịnh ngồi ghế sau vứt ba lô màu đen xuống đường. Một tổ công tác lập tức tiếp cận, xác định bên trong ba lô đựng 31 kg ma túy đá, ngụy trang trong nhiều gói trà khô, trị giá nhiều tỷ đồng.
Sau vài trăm mét tính từ vị trí vứt ba lô ma túy, xe của nhà chức trách đã vượt lên chặn đầu ôtô, khống chế Tịnh và Chính. Hai nghi can khai được Hoàng chỉ đạo nhận số ma túy trên ở khu vực biên giới huyện Hương Sơn để đưa vào miền Nam giao cho đối tác.
Từ lời khai trên, bốn ngày sau, Hoàng bị cảnh sát bắt tại thị xã Hồng Lĩnh. Hoàng thừa nhận được một người quen ở miền Nam thuê nhận số ma túy trên đưa vào Bình Dương với giá khoảng 100 triệu đồng. Hoàng sau đó thuê Tịnh và Chính nhận và vận chuyển số hàng trên, khi hoàn thành giao dịch được trả công 10 triệu đồng.