Giấc mơ tuyết trắng do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác, thuộc thể loại pop ballad, có giai điệu dễ nhớ, ca từ dễ thương về tình yêu đôi lứa. Vào giữa thập niên 2000, đây là dòng nhạc thịnh hành, được đông đảo khán giả thế hệ 8X và đầu 9X yêu mến. Mới ra mắt, Giấc mơ tuyết trắng lập tức thành hit. Và người góp phần làm nên thành công cho ca khúc là ca sĩ Thủy Tiên.
Thủy Tiên sinh năm 1985, sau tốt nghiệp trung học cô lên TP HCM học nhạc. Thời điểm đó cô được nhạc sĩ Quốc Bảo hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Ban đầu Tiên theo đuổi dòng nhạc Gothic Rock và ra một vài sản phẩm, nhưng không gây chú ý với số đông khán giả.
Năm 2006, phim truyền hình Tuyết nhiệt đới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chiếu trên Đài truyền hình TP HCM, không chỉ gây "sốt" về nội dung, các ca khúc trong phim như Tuyết nhiệt đới, Giấc mơ tuyết trắng do Thủy Tiên hát cũng được chú ý. Trong đó, Giấc mơ tuyết trắng "làm mưa làm gió" các bảng xếp hạng âm nhạc, được mở ở khắp các quán cafe, tiệm internet...
Nhiều người vẫn cho rằng Giấc mơ tuyết trắng và Thủy Tiên gặp nhau như cái duyên, bởi nó là cột mốc đánh dấu sự thay đổi lớn của nữ ca sĩ. Trước thời điểm Giấc mơ tuyết trắng ra mắt, hình ảnh Thủy Tiên gắn liền với sự u tối, trầm buồn. Thế nhưng về sau cô đã "lột xác" thành một nàng công chúa trẻ trung, xinh đẹp.
Giấc mơ tuyết trắng được đánh giá là dễ hát, dễ nghe, dễ thuộc, nhưng dường như sinh ra chỉ để dành cho Thủy Tiên. Đây là "ca khúc quốc dân" hiếm hoi ít ca sĩ nào cover, nếu có hát lại cũng khó vượt qua bản chính.
Những năm sau đó, Thủy Tiên thừa nhận, Giấc mơ tuyết trắng chính là bài hát đưa tên tuổi cô đến với đông đảo khán giả. Nó là bệ phóng để người hâm mộ tiếp tục tìm đến nghe cô hát những ca khúc như Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh, Chàng trai tháng 12...
Vì sao "Giấc mơ tuyết trắng" thành hit?
Những năm giữa thập niên 2000 internet ở Việt Nam mới phát triển, chưa có các mạng xã hội nên phần lớn thời gian rảnh giới trẻ dành để xem phim truyền hình. Vì vậy, khi Tuyết nhiệt đới phát sóng trên HTV9 vào đầu 11/2006, với nội dung hấp dẫn, nó đã tạo tiếng vang lớn. Sự bùng nổ của phim khiến khán giả trẻ lúc đó phải tìm mọi cách lùng sục ca khúc nhạc phim - vốn có giai điệu bắt tai.
Một may mắn khác của Giấc mơ tuyết trắng là được chọn làm nhạc nền trong trò chơi nhảy Audition vốn thịnh hành thập niên 2000. Kể cả khi bộ phim đã kết thúc, giai điệu bài hát vẫn lan toả khắp mọi nơi có các bạn trẻ mê mệt Audition.
Nhờ sự phổ biến rộng rãi, Giấc mơ tuyết trắng dễ dàng lọt vào nhiều bảng xếp hạng. Trong đó có top 5 ca khúc được yêu thích nhất tại giải thưởng Mai Vàng, hay giúp Thủy Tiên đoạt giải Ca sĩ trẻ triển vọng của giải thưởng Làn Sóng Xanh 2008.
Nhiều năm qua, Thủy Tiên ít trình diễn Giấc mơ tuyết trắng. Thế nhưng, mỗi khi giai điệu của bài hát vang lên vẫn khiến bao trái tim thổn thức, khiến họ nhớ về quãng thời gian chìm đắm trong những giấc mộng về tình yêu tuổi mới lớn.
"Giấc mơ tuyết trắng" được "thay chủ"
Mới đây, ca sĩ Nathan Lee tuyên bố vừa mua độc quyền Giấc mơ tuyết trắng từ nhạc sĩ Quốc Bảo. Thời gian độc quyền biểu diễn của Nathan Lee là ba năm, sau đó sẽ gia hạn. Trong ba năm tới, không ca sĩ nào được trình diễn ca khúc này trên sân khấu để thu lợi, không được làm MV và phát hành trên các nền tảng nhạc số, kể cả Thủy Tiên.
"Khi ca khúc này hết thời hạn độc quyền với Nathan Lee, Thủy Tiên vẫn được hát vì cô ấy là người trình diễn đầu tiên. Còn trong thời hạn Nathan Lee độc quyền, Thủy Tiên muốn biểu diễn, phải xin phép anh ấy", nhạc sĩ Quốc Bảo nói.
Hoàng Nam