Bản án ngày 16/4 của TAND huyện Can Lộc tuyên Tài, 20 tuổi, trú Đà Nẵng, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2020, do cần tiền tiêu xài, Tài giả danh tính phụ nữ, lập nhiều tài khoản mạng xã hội, kết bạn với nhiều nam thanh niên, đăng tin đang làm môi giới "người tình trẻ" cho phụ nữ lớn tuổi. Giá một lần "đi khách" 5-10 triệu đồng.
Ngày 11/12, Tài kết bạn với nam thanh niên 29 tuổi quê ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, giới thiệu đang cung cấp dịch vụ môi giới "lái máy bay" với chi phí môi giới một triệu đồng. Nếu tham gia phải mua 10 thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 đồng gửi cho anh ta để đóng phí dịch vụ và nhận được sự đồng ý.
Tài sau đó sử dụng điện thoại cài phần mềm chuyển đổi giọng nói từ nam sang nữ liên lạc với nam thanh niên, tự giới thiệu là "máy bay" được môi giới, yêu cầu "con mồi" mua thẻ cào nộp tiền thuê phòng khách sạn là 2 triệu đồng, sẽ thanh toán khi gặp nhau. Sau khi đối tác đồng ý, Tài tiếp tục giả gái gọi điện, yêu cầu nộp tiền nhiều khoản tiền khác như phí bảo an, thẻ hội viên... bằng thẻ cào. Tổng cộng, nạn nhân đã 5 lần chuyển 230 thẻ cào cho Tài, tương đương 23 triệu đồng.
Nhận được thẻ cào, Tài đem bán lại mã số, lấy hơn 17 triệu đồng tiêu xài. Từ trình báo của nạn nhân, sau hơn một tháng điều tra, công an huyện Can Lộc đã lần ra hành tung của Tài, vào Đà Nẵng bắt giữ.