Ông Robert Brook, người đứng đầu trường đại học New South Wales cho biết: “Sức hấp dẫn của cơ thể là yếu tố quyết định thành công cho sự tiến hóa, xã hội và kinh tế. Kích thước cơ thể của một người có thể cho biết đó là một bạn tình lý tưởng, một đối tác lâu dài hay đối thủ”.
Nghiên cứu truyền thống về sức hấp dẫn bị ràng buộc bởi tư tưởng của học thuyết Darwinian về sự chọn lọc tự nhiên, đó là một cá nhân sẽ luôn chọn người bạn đời tốt nhất. Các nghiên cứu này tập trung vào kích thước thân mình, vòng eo, ngực và hông.
Nhóm nghiên cứu đã đo lường sự hấp dẫn bằng cách scan lại 90 thân hình của phụ nữ Trung Quốc trong độ tuổi 20-49. Các video tương tự cũng được làm với 92 người Australia, gồm 40 đàn ông và 52 phụ nữ trong độ tuổi 18-58, hầu hết là người gốc châu Âu. Sau đó, họ đưa ra so sánh tỷ lệ hấp dẫn giữa hai nhóm. Nhóm nghiên cứu đã khám phá ra kết quả thống kê phụ thuộc vào tuổi tác, trọng lượng cơ thể, một loạt các phép đo chiều dài và chu vi.
Kết quả cho thấy phụ nữ trẻ tuổi, cao và nhẹ cân luôn cuốn hút. Đồng thời, các nàng có vòng eo hẹp và tương xứng với chiều cao cũng được coi là quyến rũ. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy chỉ số BMI (chỉ số khối lượng cơ thể) và HWR (tỷ lệ từ hông tới eo) là hai yếu tố mạnh mẽ để quyết định sức hấp dẫn. Người phụ nữ cao hơn, có cánh tay dài hơn được đánh giá cao, còn kích thước của chân lại không đóng góp đáng kể cho sự xếp hạng này.
Linh Linh