Cô dâu chú rể nào cũng muốn một đám cưới diễn ra hoàn hảo, suôn sẻ tới từng chi tiết. Thực tế, không phải lúc nào uyên ương cũng thực hiện được như kế hoạch đã đề ra. Có nhiều việc phát sinh nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng tới khách mời và khiến mọi người kém vui. Để làm hài lòng tối đa cả những vị khách khó tính, cô dâu chú rể nên tránh những việc sau:
1. Giờ cử hành hôn lễ không hợp lý
Nhiều đám cưới tại Việt Nam tổ chức vào buổi trưa hoặc chiều sớm, điều này có thể tiện cho cô dâu chú rể nhưng lại gây khó khăn cho khách mời. Mọi người thường ngại đến những đám cưới mời khách từ 11h trưa hay 17h chiều, vì đây vẫn là thời gian làm việc, khách khó đến đúng giờ. Nếu đến muộn, họ sẽ không được tham dự nghi thức cưới và có thể phải ngồi ghép vào những bàn tiệc không quen biết.
Ngoài việc tổ chức cưới sớm, nhiều uyên ương lại để khách mời đợi quá lâu. Hầu hết cô dâu chú rể đều mới khách sớm hơn giờ cử hành hôn lễ nhưng thời gian chờ từ lúc mời khách đến khi hôn lễ chính thức không nên kéo dài quá một tiếng. Không ai thích thú khi mình đến sớm và phải chờ đợi hơn một tiếng mới đến nghi thức cưới của uyên ương. Để giải quyết vấn đề này, cô dâu chú rể có thể sắp xếp một bàn tiệc cocktail nhỏ với vài món ăn khai vị đơn giản để khách mời thưởng thức. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết kế một khu vực chụp ảnh để gây sự chú ý và tạo cảm giác hào hứng cho khách khi ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong đám cưới.
2. Nghi thức cưới, bài phát biểu dài dòng
Nhiều wedding planner khuyên, nghi thức kết hôn trong đám cưới không nên kéo dài quá 45 phút (dù đã bao gồm cả chương trình biểu diễn ca nhạc) vì quá thời gian này, khách mời sẽ không còn tập trung và cảm thấy nhàm chán.
Ngoài nghi thức, những bài phát biểu của uyên ương hay gia đình cũng cần lưu ý. Cô dâu chú rể nên đặt mình vào vị trí của khách mời để chuẩn bị những bài phát biểu. Bạn nên phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và tốt nhất là không nên kéo dài quá 5 phút. Nếu muốn bạn bè nói đôi lời trong đám cưới, cô dâu chú rể nên chọn những người bạn hoạt khẩu, nói năng lưu loát và không nên mời quá 5 người phát biểu trong đám cưới.
3. Vị trí chỗ ngồi không thoải mái
Nhiều người chia sẻ, họ thường không muốn đến đám cưới nếu không có người quen nào khác ngoài cô dâu chú rể. Những khách mời khó tính cảm thấy không thoải mái khi phải ngồi cùng bàn với những người lạ. Trong trường hợp bất khả kháng, cô dâu chú rể nên sắp xếp chỗ ngồi trước cho khách, nên để các vị khách có độ tuổi, hoặc cùng công việc, sở thích ngồi gần nhau, như vậy sẽ giúp họ dễ dàng bắt chuyện, làm quen.
4. Quá nhiều trẻ em gây ồn ào trong đám cưới
Các em bé trong đám cưới thường gây ra không gian náo động và có thể ảnh hưởng tới khách mời khác. Nhiều vị khách lớn tuổi có xu hướng không chịu được sự ồn ào cảm thấy phiền khi phải ngồi cùng bàn với các em nhỏ. Để giữ cho các vị khách nhí bớt nghịch ngợm, cô dâu chú rể nên chuẩn bị sẵn những món quà nhỏ, hoặc nếu có điều kiện và không gian hơn, có thể thiết kế một khu vui chơi nhỏ nhỏ để thu hút sự chú ý của các em.
Trong nhiều đám cưới ở Hà Nội hiện nay, đôi uyên ương thường thuê những nghệ sĩ làm bóng bay nghệ thuật hay đặt một số bàn tiệc riêng để các bé vẽ tranh, chơi đồ chơi đơn giản, tránh gây ồn ào ảnh hưởng tới mọi người. Bạn cũng đừng quên nhờ 1 - 2 người lớn thích trẻ con trông nom và chơi cùng các bé.
5. Âm thanh, các tiết mục văn nghệ ồn ào
Phần âm thanh và âm nhạc là một trong những yếu tố quan trọng, tạo nên không khí đám cưới và tâm trạng khách mời. Bạn không nên để âm thanh trong tiệc quá to, nhạc quá trẻ trung, sôi động, vì không phải ai cũng thích sự ồn ào. Cô dâu chú rể nên chọn những bản nhạc nhẹ nhàng, hoặc quen thuộc, kinh điển, gần gũi với đa số mọi người.
Linh Linh