Thứ ba, 1/1/2019, 13:02 (GMT+7)

Hoa khôi Báo chí 2016 chọn 100% hoa nhập khẩu để trang trí tư gia

Toàn bộ hoa hồng tươi dùng để trang trí không gian đều là hoa Ohara nhập khẩu.

Trong ngày 31/12/2018, Hoa khôi Báo chí 2016 đã cử hành lễ ăn hỏi với hôn phu tên Tùng tại tư gia ở Hà Nội. Cô tiết lộ, việc trang trí, dựng rạp đám hỏi được thực hiện trước đó một ngày.

Loài hoa chủ đạo mà uyên ương chọn là hoa hồng Ohara, bắt nguồn từ tên nhân vật Scarlett O’Hara trong tiểu thuyết nổi tiếng Cuốn theo chiều gió của nhà văn Mĩ Margaret Mitchell. Theo cuốn tiểu thuyết, 'Scarlett O’Hara không đẹp theo cách truyền thống', còn loài hoa được đặt tên theo nàng là một đóa hoa quyến rũ.

Uyên ương chọn dựng rạp phía bên ngoài nhà gái. Ảnh cưới của hai vợ chồng được bố trí dọc lối đi phía bên trong rạp.

Bên trong rạp, uyên ương chọn bàn hình chữ nhật phối cùng ghế tựa của vua Louis XVI, mang phong cách tân cổ điển Pháp. Trên mỗi bàn là bộ trà cụ cùng khóm hoa tươi Ohara.

Phía bên ngoài tư gia được bố trí hoa tươi trải dài cánh cửa, mang lại vẻ lãng mạn cho không gian.

Không gian biệt thự hạng sang của tư gia cô dâu trở nên bắt mắt, thi vị hơn nhờ sự điểm tô của những cánh hồng dọc lối đi lên cầu thang.

Ngoài việc sử dụng hoa hồng Ohara, ekip còn chọn thêm lan hồ điệp, hoa baby để làm yếu tố phụ trợ, tăng vẻ lãng mạn.

Từng chi tiết trong phòng khách đều được chú trọng. Những bình hoa mang phong cách châu Âu cổ điển giúp không gian toát lên vẻ sang trọng, xa hoa.

Những sắc hoa hồng đóng vai trò làm điểm nhấn, tô điểm cho không gian và mang đến hương thơm tươi mát.

Khu vực bàn thờ gia tiên của chủ nhà được bày biện, trang hoàng với hoa tươi và các loại quả truyền thống.

Hằng Trần
Wedding planner: Hoàng Khánh Wedding & Event

Đánh giá phiên bản mới