Chào ban biên tập báo Ngoisao.net, em có một câu hỏi, mong mục Cẩm nang cưới có thể giải đáp giúp em. Em sinh vào năm 1993(âm lịch), người yêu em sinh năm 1984 (âm lịch). Bọn em định tổ chức đám cưới vào năm 2015 Ất Mùi, ngày gần cuối năm. Nhưng khi đi xem tuổi thì mọi người nói tuổi Tý không được cưới hỏi năm Mùi, sang năm sau bạn trai em lại trúng vào 3 năm tam tai nên không biết có ảnh hưởng đến việc cưới hỏi không. Mong chuyên mục cưới tư vấn giúp chọn được ngày cưới phù hợp.
Tư vấn tham khảo:
Bạn sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu mệnh Kiếm phong Kim. Người yêu của bạn sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý mệnh Hải trung Kim. Khi xem tuổi để chọn ngày cưới hỏi người ta phải căn cứ vào tuổi cô dâu, không phải căn cứ vào tuổi chú rể. Chỉ cần năm định tổ chức cưới hỏi không phải là năm xung, năm hình, năm sát với tuổi cô dâu là được. Năm 2015 Ất Mùi (Kim) là năm hợp với việc cưới hỏi của bạn. Vì năm nay không phải năm xung, hình, sát với bạn.
Tháng tốt cho việc cưới hỏi trong năm 2015 Ất Mùi là từ tháng 8 tới tháng 10 (âm lịch) Bạn có thể tham khảo một số ngày tốt cho cưới hỏi trong thời gian này như sau :
- 1/8/2015 (âm) tức ngày 13/9/2015 ( dương) ngày Nhâm Thìn (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như : Hoạt diệu, Lục hợp, Mẫu thương, Sát cống...
- 3/8/2015 (âm) tức ngày 15/9/2015 (dương) ngày Giáp Ngọ (Kim) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Phúc sinh, Hoàng ân, Thiên quý, Trực tinh...
- 9/8/2015 (âm) tức 21/9/2015 (dương) ngày Canh Tý ( Thổ) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thiên quan, Dân nhật, Thiên quý, Sát cống...
- 19/8/2015 (âm) tức 1/10/2015 (dương) ngày Canh Tuất ( Kim) là ngày có nhiều sao tốt như: Kim đường, Ngũ hợp, U vi tinh, Thiên quý...
- 2/9/2015 (âm lịch) tức 14/10/2015 (dương lịch). Đây là ngày Quý Hợi (Thủy), có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thiên thành, Ngũ phú, Hoàng ân, Ngọc đường...
- 11/9/2015 (âm lịch) tức 23/10/2015 (dương lịch). Đây là ngày Nhâm Thân (Kim), có nhiều sao tốt như: Sinh khí, Thiên tài, Phúc hậu, Thiên ân...
- 19/9/2015 (âm lịch) tức 31/10/2015 (dương lịch). Đây là ngày Canh Thìn (Kim), có nhiều sao tốt như: Giải thần, Thanh long, Thiên đức hợp, Mẫu thương...
- 1/10/2015 (âm) tức 12/11/2015 (dương) ngày Nhâm Thìn (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt như: Mãn đức tinh, Sinh khí, Thiên phúc, Mẫu thương...
- 11/10/2015 (âm) tức 22/11/2015 (dương) ngày Nhâm Dần (Kim) là ngày có nhiều sao tốt như: Sinh khí, Mẫu thương, Thiên quý, Nguyệt đức...
Châu Long