Căn hộ có diện tích 93 m2 tại đường Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội được thi công bởi nhóm kiến trúc sư (KTS) Hiếu Phạm Ngọc - Quỳnh Anh thuộc công ty Hulaa Studio. Nhóm KTS và gia chủ thảo luận, nhất trí về phong cách căn hộ là modernism (hiện đại). Đây là phong cách xuất hiện vào đầu những năm 1960, không sử dụng vật liệu, đường nét trang trí của phong cách cổ điển. Đặc trưng của xu hướng này là sử dụng vật liệu nhân tạo như thép, bê tông, kính. Thiết kế hiện đại thường tập trung vào công năng sử dụng, loại bỏ các chi tiết rườm rà, trang trí không cần thiết, hướng tới sự tinh tế. Sơ đồ 2D mặt bằng ban đầu của căn hộ. Công trình đã có sẵn tường, sàn, trần thạch cao và khu vực vệ sinh hoàn thiện. Tuy nhiên, việc ngăn cách giữa các không gian chưa hợp lý nên nhóm KTS đã thảo luận các phương án thiết kế để tối ưu diện tích căn hộ cho gia chủ. Cuối cùng, phòng ngủ thứ hai được chuyển thành phòng ngủ master, thu hẹp không gian phòng khách. Phòng khách tuy bị cắt giảm diện tích nhưng tạo nên tổng thể rộng rãi hơn. Bằng việc tinh gọn căn hộ với đường nét đơn giản, ít chi tiết, căn hộ thông thoáng, có bố cục chặt chẽ hơn. Giá trị thẩm mỹ của căn hộ được gia tăng nhờ sự tương phản mạnh về màu sắc đen trắng, có thêm sự kết hợp của màu nâu gỗ trầm, màu vàng ánh kim. Sự phối hợp chất liệu được tính toán chặt chẽ. Hệ tủ dài với chất liệu kết hợp gỗ - kính đen. Đá xám Italy được sử dụng làm vật liệu ốp tường, kệ TV kết hợp gỗ, sofa da, đôn nỉ, bàn trà đá đen đặt trên nền thảm lông ngắn màu lông chuột. Cạnh cửa nhà là tủ đựng giày và ghế ngồi để đi giày. Tủ kính đựng rượu được lắp đặt hệ ánh sáng bên trong, giúp tạo sự sang trọng, đem lại tiện ích cho người dùng. Bàn ăn mặt đá còn chân sắt được sơn đen. Ghế ăn bọc da màu xám đậm. Tất cả giúp tạo nên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho căn hộ. Bếp bố trí gọn gàng và có đủ tiện ích nhờ hệ phụ kiện thông minh, giúp người nội trợ dễ dàng thao tác. Hệ giá bát có thể nâng hạ phù hợp cho người có chiều cao khiêm tốn và người cao tuổi. >> Xem tiếpHằng Trần