Sau sáu tháng nghỉ sinh, khi mẹ quay trở lại với công việc cũng là lúc con làm quen với chế độ sinh hoạt mới. Thay vì được ti mẹ trực tiếp, ôm ấp mẹ thì con sẽ phải bú bình hoặc uống sữa bằng ống hút. Điều khó khăn là không phải bé nào cũng dễ dàng thích nghi với sự thay đổi này và hợp tác tốt trong lần đầu tiên. Thậm chí, nhiều bé còn phản ứng rất dữ dội, gào khóc hoặc bỏ bữa luôn. Tham khảo bí quyết dưới đây của chị Kim Phượng (TP HCM), các mẹ có thể tìm được cách hiệu quả giúp bé vui vẻ ti bình.
Trước tiên, về thời điểm thích hợp để tập cho bé ti bình, chị Kim Phượng chia sẻ: "Nếu xác định cho bé ti bình, mẹ nên bắt đầu tập khi bé được hai tháng tuổi, không nên cho bé bú bình quá sớm. Vì nếu bú bình trước khi bé sáu tuần tuổi sẽ làm sai khớp ngậm của bé, khiến cho việc bú mẹ không hiệu quả, mẹ bị đau khi con ngậm bú và lâu dần mẹ mất hẳn sữa".
Việc lựa chọn loại bình phù hợp cũng tạo được hứng thú cho bé và giúp mẹ tiết kiệm thời gian. Mẹ Bill (tên bé trai 9 tháng tuổi của chị Kim Phượng) chọn bình cổ rộng để dễ vệ sinh sạch sẽ, "không cần chọn bình có núm thiết kế giống ti mẹ vì thực tế không có cái nào làm được điều này. Các mẹ đừng quá áp lực và nghe theo những lời quảng cáo để tốn tiền mua sắm".
"Mình tập cho bé ti bình nhưng vẫn 100% sữa mẹ. Mình hút sữa ra bình cho bé tập bú. Vì vậy, tâm lý của mình là tập cho bé làm quen với bình chứ không đặt nặng mục tiêu phải cho bé bú bằng được trong lần đầu tiên. Con cần làm quen với mọi thứ một cách từ từ và người tập cho bé (không phải là mẹ thì sẽ hiệu quả hơn vì con thấy mẹ sẽ nhõng nhẽo, đòi ti trực tiếp ngay) cũng cần kiên nhẫn, tránh nôn nóng hoặc ép bé quá.
Bé nhà mình tập ti bình vào ban ngày, mỗi ngày tập một lần và liên tiếp trong một tuần, không tập vào lúc đói vì khi đó bé dễ cáu khóc, vừa không hiệu quả lại làm con sợ. Bé nằm trên ghế có lót gối cao hoặc được bế lên. Bố hoặc bà (người tập cho bé) cầm bình chạm nhẹ vào môi để bé há miệng ra rồi đặt đầu ti vào cho bé tự mút. Sau một tuần, khi bé đã quen với việc ti bình thì có thể tăng số lần/ngày tùy theo hoàn cảnh. Khi bé ti được bình rồi thì sau này có bú mẹ trực tiếp, bé vẫn có thể bú bình và ngược lại. Tuy vậy, nếu có điều kiện, mẹ nên cho bé ti trực tiếp lâu dài".
Nếu mẹ tập ti bình cho con khi bé ngoài hai tháng thì sẽ khó khăn hơn một chút vì lúc này, bé đã nhận thức được nhiều. Mẹ cần quyết tâm và kiên nhẫn hơn, có thể kéo dài thời gian làm quen với bình thêm một tuần nữa rồi mới tăng số lần bú bình. Còn sau khi bé sáu tháng thì mẹ có thể cho con uống bằng ống hút mềm. "Với bé Bill, vài lần đầu, mình cầm ống hút đưa vào miệng bé để bé cảm nhận. Sau đó, mình cứ đặt bình trước mặt là bé có thể tự cầm và hút. Lúc đầu, bé có thể sặc nhẹ nhưng sẽ biết rút kinh nghiệm để không bị nữa. Sặc là hiện tượng bình thường khi bé uống lần đầu tiên. Và quan trọng khi tập bình hút là tư thế ngồi chứ không nằm tựa ra đằng sau". Với kinh nghiệm này, bé Bill có thể ti bình và bú mẹ song song từ lúc ba tháng, bảy tháng thì uống ống hút thành thạo.
Song Giang