Hãy nói với người giúp việc điều này ngay từ ngày đầu tiên tới nhà bạn. Nhà cửa có thể bừa bãi một chút, quần áo, cơm nước có thể hoàn thành muộn hơn nhưng nhất định người giúp việc phải luôn để mắt tới trẻ, không bao giờ để trẻ ngồi một mình dù chỉ vài phút.
Trước khi bạn ra khỏi nhà, hãy hỏi người giúp việc xem liệu cô ấy có cần đi vệ sinh không để bạn trông bé. Còn nếu bạn đã ra khỏi nhà thì bạn cần quy định "điểm an toàn" là nơi người giúp việc đặt bé ngồi (có thể là trong chiếc cũi, chiếc ghế dành riêng cho em bé...). Và kể cả khi cô ấy đã đặt bé vào "điểm an toàn" thì vẫn phải chắc chắn xung quanh không có mối nguy hiểm nào với trẻ.