Niềm hi vọng bảo vệ danh hiệu Australia Mở rộng của Djokovic đã tan thành mây khói khi tay vợt số một thế giới sẽ bị trục xuất khỏi Australia, bất chấp một thẩm phán đã ra phán quyết ngược lại hôm thứ hai, Foxsports đưa tin. Bên cạnh bị trục xuất, Djokovic đối mặt với khả năng bị cấm nhập cảnh vào Australia ba năm dù lệnh cấm có thể được ông Hawke bãi bỏ.
Bộ trưởng Hawke cho biết, ông thực thi quyền hạn rộng rãi của mình theo điều 133C (3) của đạo luật Di trú để hủy visa của Djokovic trên cơ sở lợi ích sức khỏe cộng đồng. "Khi đưa ra quyết định này, tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng thông tin do Bộ nội vụ, Lực lượng Biên phòng Australia và phía ông Djokovic cung cấp. Chính phủ Morrison cam kết bảo vệ biên giới Australia, đặc biệt khi liên quan tới đại dịch Covid-19", tuyên bố của ông Hawke có đoạn.
Đội ngũ của Djokovic dự kiến sẽ ngay lập tức nộp kháng cáo, nhưng vụ việc này có thể kéo dài tới tuần sau khi Australia Mở rộng đã bắt đầu. Điều này đồng nghĩa Djokovic có thể bị trục xuất sau trận đầu tiên theo lịch thi đấu. Phía Djokovic hy vọng phiên điều trần sẽ diễn ra vào cuối tuần và được giải quyết nhanh chóng để anh có thể bảo vệ ngôi vương Australia Mở rộng. Theo tờ The Age, Thẩm phán liên bang Anthony Kelly - người đã phủ quyết việc hủy thị thực của Djokovic hôm 10/1 - sẽ xét xử kháng cáo mặc dù ông có thể chuyển nó lên cấp cao hơn.
Ban đầu, Djokovic được cấp thị thực vào Australia dù chưa tiêm phòng vaccine do anh mới khỏi Covid-19. Tuy nhiên khi tới sân bay Tullamarine ở Melbourne hôm 5/1, anh được thông báo rằng giấy miễn trừ của anh không hợp lệ và bị hủy visa. Tay vợt người Serbia đã phải ở trong khách sạn dành cho người nhập cư ở Carlton trước khi được trả tự do nhờ các luật sư kháng cáo thành công trong phiên điều trần hôm 10/1. Thắng kiện nhưng Djokovic gặp bất lợi lớn khi ngày hôm sau, một loạt thông tin nghi vấn về việc anh thực sự bị nhiễm bệnh hay không và cung cấp thông tin nhập cảnh không chính xác rộ lên. Trên trang cá nhân hôm 12/1, Djokovic thú nhận vi phạm quy định cách ly khi nhiễm Covid-19, vẫn thực hiện họp báo với tờ L'Equipe và "sai sót hành chính" khi điền tờ khai nhập cảnh.
Thông báo trục xuất Djokovic diễn ra sau khi lễ bốc thăm chia bảng Australia Mở rộng diễn ra. Ban đầu, buổi lễ bị hoãn hơn một giờ để chờ kết quả cuộc gặp nội các quốc gia liên quan tới số phận của tay vợt số một thế giới. Đã không có thông báo nào được đưa ra và Djokovic vẫn được coi là hạt giống số một của giải.
Không chỉ gặp rắc rối ở Australia, Djokovic còn đối mặt với án phạt, thậm chí phải ngồi tù khi trở lại quê nhà Serbia vì vi phạm luật cách ly. Anh cũng bị Tây Ban Nha điều tra vì nghi nhập cảnh vào nước này trái phép trước khi bay sang Australia.
Hoàng Trang (Theo Foxsports)