Thứ năm, 30/1/2020, 00:06 (GMT+7)

Chùa Hương đông đúc trước ngày khai hội

Hà NộiDù chưa chính thức khai hội, chùa Hương đã đón hàng nghìn du khách ngày mùng 5 Tết.

Một ngày trước lễ khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), trên suối Yến dẫn vào động Hương Tích tấp nập thuyền ra vào.

Khu vực bến thuyền luôn đông đúc người lên xuống.

Như mọi năm, con đường dẫn lên động Hương Tích luôn đông nghịt người.

Hai người đàn ông cùng nhau gánh lễ vật lên chùa. Họ cho biết năm nào cũng đi lễ trước một ngày để tránh cảnh đông đúc ngày chính hội.

Suốt dọc đường lên động Hương Tích nhiều người bán gậy để chống cho người hành hương.

Không chỉ có người Việt, nhiều người nước ngoài cũng chọn tới chùa Hương.

Cách động Hương Tích chỉ chưa đầy 100 m nhưng nhiều người phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có thể di chuyển vào bên trong.

Một người đàn ông đưa đứa con nhỏ lên vai để tránh cảnh đông đúc. Người đàn ông này cho biết đã đứng gần 2 tiếng đồng hồ mà chưa vào được phía trong động.

Lực lượng chức năng luôn túc trực ở các điểm nóng nhằm tránh ‘vỡ trận’. Năm nay thời tiết khá mát mẻ nên không có cảnh ngất xỉu vì nắng nóng như năm ngoái.

Quanh đụn gạo giữa động Hương Tích luôn tập trung cả nghìn người.

Một người trong BTC lễ hội cho biết, năm nay lượng khách giảm so với năm ngoái. Theo vị này, nhiều du khách chọn chùa Tam Chúc ở dưới Hà Nam thay vì chùa Hương.

Dự kiến vào ngày chính hội, lượng khách đổ về chùa Hương sẽ tăng. Theo số liệu của Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, trong 3 ngày Tết Nguyên đán từ ngày 25/1 đến 27/1, di tích thắng cảnh Hương Sơn cũng đã đón hơn 8 vạn lượt khách tham quan, trẩy hội.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới