Ngày 23/6, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, trú tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Trước đó, ngày 11/6, Quý còn bị khởi tố thêm tội Chống người thi hành công vụ ở chốt kiểm dịch.
Theo điều tra, Quý và Phương có quan hệ tình cảm với ngau. Ngày 26/5, Phương bắt xe từ Hà Nội tới Bắc Ninh và được Quý đón về phường Đại Phúc. Thời gian này, Bắc Ninh đang hạn chế người dân di chuyển và một số khu của phường Đại Phúc đã có quyết định cách ly y tế.
Ngày 3/6, Quý có biểu hiện ho húng hắng, mỏi toàn thân. Tuy vậy, đêm 9/6, Quý và bạn gái vẫn đi thuê nhà nghỉ tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.
Tối hôm sau, Quý đến nhà một người bạn ở khu 3, phường Đại Phúc để nói chuyện trong khoảng một giờ. Anh này sau đó đi đến chốt kiểm soát mềm Covid-19 tại khu vực cầu cạn Y Na, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Tại đây, Quý chửi bới, thách thức tổ công tác và bị khống chế tại chỗ, đưa về trụ sở công an làm việc.
Chiều 11/6, Quý được đưa tới Bệnh viện Quân Y 110 để xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, trong bản khai báo y tế sau đó, Quý không nhắc tới việc đã tiếp xúc với người bạn nói trên. Tiến hành truy vết, lực lượng chức năng phát hiện Quý có 71 F1, trong đó có 7 cán bộ thuộc tổ công tác. Ngày 14 và 17/6, lần lượt F1 của Quý là Phương và người bạn được xác định dương tính với Covid-19.
Về Nguyễn Thị Phương, lực lượng chức năng xác định dù ở trong vùng có dịch đang thực hiện cách ly nhưng Phương đã không tuân thủ các quy định phòng dịch. Trong hai ngày 10-11/6, Phương di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Ngày 16 và 19/6, hai người đàn ông là F1 của Phương lần lượt có kết quả dương tính với Covid-19.
Việt An