Chủ nhật 25/7 là ngày đáng nhớ của nhà Abe khi cả hai anh em đều giành HC vàng tại nhà thi đấu Nippon Budokan. Đánh bại đối thủ người Pháp cũng là đương kim vô địch châu Âu Amandine Buchard ở chung kết bằng điểm ippon tuyệt đối, Uta trở thành VĐV Nhật đầu tiên vô địch ở hạng cân của mình và cũng là nhà vô địch trẻ nhất ở tuổi 21 trong lần đầu dự Olympic.
20 phút sau cô cổ vũ anh trai Hifumi thi đấu chung kết hạng cân dưới 66 kg của nam với Vazha Margvelashvili của Georgia và vỡ òa trong niềm vui sướng khi người anh hơn ba tuổi cũng giành chiến thắng. Hifumi cũng là VĐV Nhật thứ hai giành HC vàng ở hạng cân này, sau đàn anh đồng hương Mastao Uchishiba ở Olympic Bắc Kinh 2008.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã ghi tên vào lịch sử và chúng tôi có thể thay đổi lịch sử", Hifumi chia sẻ sau khi hai người trở thành cặp anh em đầu tiên của Nhật giành HC vàng trong cùng một ngày ở Olympic. "Suốt 4 năm qua, tôi đã luyện tập vô cùng chăm chỉ cho những trận đấu này vì thế tôi rất vui khi nỗ lực của mình được đền đáp. Bouchard là một đối thủ mạnh mà tôi rất tôn trọng. Tôi vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng đã đánh bại được chị ấy", Uta phát biểu.
Việt Nam cũng có một nữ võ sĩ judo thi đấu ở hạng cân dưới 52 kg là Nguyễn Thị Thanh Thủy. Tuy nhiên, cô đã thua Andreea Chitu của Romania ở ngay vòng 1/32, không có cơ hội tranh chấp huy chương.
Đây không phải lần đầu anh em nhà Abe cùng vô địch ở một giải đấu. Năm 2017, Hifumi vô địch giải thế giới, một năm sau cả anh và cô em gái đều giành HC vàng tại Baku, Azerbaijan. Năm 2019, Uta Abe tiếp tục bảo vệ được ngôi vương ở giải vô địch thế giới diễn ra ở quê nhà Tokyo. Võ sĩ 21 tuổi đã vượt qua được bóng của người anh và đang có thành tích ấn tượng khi sở hữu 48 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ không phải người Nhật.
"Tôi không thể tiến xa thế này nếu không có anh trai. Không biết tôi có học judo nếu không có anh ấy", Uta chia sẻ trên trang chủ Olympic Tokyo trước ngày thi đấu đáng nhớ của hai anh em.
Chiến thắng lịch sử của anh em nhà Abe giúp đoàn Nhật Bản nâng tổng số HC vàng lên con số 5 hôm 25/7, trong đó có ba tấm HC vàng môn judo. Tính đến trưa nay 26/7, chủ nhà Olympic Tokyo đã có 6 HC vàng, bằng với hai đoàn Mỹ và Trung Quốc nhưng xếp thứ ba vì kém số HC bạc và đồng.
Hoàng Trang (Theo JapanTimes)