1. Thông thường, khu giải trí Disneyland không bán đồ uống có cồn cho du khách trong suốt thời gian tham quan. Tuy nhiên, có một địa điểm bí mật tại Disneyland bán rượu quanh năm cho tất cả các thành viên và hội phí lên tới 10.000 đến 30.000 USD/năm, đó là Câu lạc bộ 33. Muốn đặt chân vào câu lạc bộ xa xỉ này, bạn phải đăng ký làm thành viên. Tuy nhiên, Club 33 chỉ có 500 thành viên và có tới 800 người trong danh sách chờ với mức phí tham dự là 25.000 USD.
2. Bên cạnh đồ uống có cồn, kẹo cao su cũng là mặt hàng không được bán trong công viên giải trí Disney. Tuy nhiên, công viên không hề cấm du khách mang kẹo cao su từ ngoài vào, nhưng hãy tôn trọng nguyên tắc nếu bạn ăn kẹo nhé.
3. Có cáo buộc cho rằng bên trong Biệt thự ma ám từng xảy ra án mạng.
4. Một số người còn lẻn mang tro cốt của người thân vào rắc trong Biệt thự ma ám.
5. Bản gốc của những bộ xương trong khu bảo tàng tượng sáp Cướp biển vùng Caribbean là thật.
6. Có một sân bóng rổ bí mật được xây dựng riêng cho các nhân viên trên đường Matterhorn trong công viên.
7. Nghệ sĩ đa tài Steve Martin từng làm công việc bán sách hướng dẫn xung quanh Disneyland khi mới lên 10.
8. Ngoài ra, John Lasseter, hiện là giám đốc sáng tạo của hãng hoạt hình Pixar và Disney cũng từng làm việc trong công viên giải trí Disney.
9. Chuột Mickey không bao giờ xuất hiện ở hai địa điểm cùng một lúc.
10. Công viên cho biết, một phòng giam đặc biệt được xây dựng dành cho những ai có hành xử sai trái trong công viên, còn được gọi là Disneyland Jail.
11. Nữ diễn viên Mỹ, Blake Lively từng bị nhốt vào trong phòng giam đặc biệt này vì có ý định lẻn vào công viên.
12. Disneyland có một đội quân mèo hoang bí mật. Từ những năm mới thành lập công viên, khi những người quản lý phát hiện lũ chuột quanh quẩn các điểm vui chơi và khu nhà hàng, họ đã thả khoảng 50 con mèo hoang vào trong công viên.
Kumiko Chan (theo Buzzfeed)