Hôm nay, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Hương (52 tuổi, ngụ TP HCM) 3 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".
Bị cáo Lê Thị Hương tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Năm 1996, bà Hương sống như vợ chồng với một người đàn ông hơn bà 4 tuổi ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP HCM). Ăn ở với nhau được hơn 10 năm thì bà Hương bỏ về nhà bố mẹ ở quận 2 do mâu thuẫn với chồng. Hàng ngày, người đàn bà này thấy ông chồng thường hú hí với cô bồ nhí nên nảy ý định tạt axit.
Vào 6h chiều 7/12/2009, bà Hương chuẩn bị sẵn một chai axít (bên trong chứa khoảng 300ml dung dịch axít lỏng) đến nhà chồng. Vừa vào nhà, bà Hương cãi nhau kịch liệt với chồng về "tội" có bồ nhí. Uất ức, người đàn bà này lấy chai axít giấu sau gốc cây khế tạt vào người ông chồng, sau đó lên xe chạy trốn. Nạn nhân đã được người dân sống cạnh đó đưa đi cấp cứu và chịu 60% tỷ lệ thương tật vĩnh viễn.
Ngày 14/12/2009, bà Hương đến cơ quan công an quận Thủ Đức đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Với hành vi phạm tội trên, TAND quận Thủ Đức đã tuyên phạt Lê Thi Hương 3 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".
Tại tòa Phúc thẩm hôm nay, bị cáo tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, chỉ vì nóng giận mà gây ra thương tích nghiêm trọng cho người chồng đã ôm ấp hàng chục năm trời. Xét thấy không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã giữ nguyên bản án đã tuyên.
Tá Lâm