Trong phiên tòa xét xử tại Italy giữa tuần qua, hai nhà thiết kế danh tiếng của hãng thời trang cao cấp Dolce & Gabbana đã không có mặt và cho rằng mọi cáo buộc trốn thuế là vô căn cứ. Massimo Dinoia, một trong những luật sư biện hộ khẳng định thân chủ của mình sẽ làm đơn kháng cáo.
Trước đó, một công tố viên tại Italy có tên Gaetano Ruta từng đề xuất mức phạt tù lên tới 2,5 năm. Đồng thời thẩm phán cũng yêu cầu hai nhà thiết kế phải nộp 10 triệu euro, tương đương 13,4 triệu USD để khắc phục hậu quả nhưng được trả góp, mỗi lần 500.000 euro.
Các vụ lùm xùm kiện cáo dấy lên từ năm 2008 khi cơ quan quản lý ra sức trấn áp tệ trốn thuế do cuộc khủng hoàng tài chính xuất hiện ở Italia. Dolce & Gabbana là một trong số ít các cuộc thử nghiệm điều tra của Chính phủ đối với những doanh nghiệp lớn.
Thẩm phán cho rằng, hai ông chủ của hãng đã bán thương hiệu cho một công ty cổ phần có tên Gado ở Luxembourg hồi năm 2004 nhằm tránh khai báo thuế trên tiền bản quyền, trị giá lên tới 1,3 tỷ USD. Theo một công tố viên khác có tên Laura Pedio, Gado chỉ là một cái vỏ và không có ban điều hành để ra quyết định về tài chính. Đây thực chất là một trạm trung chuyển, nhằm giúp các ông chủ của Dolce & Gabbana chịu thuế thấp hơn tại Luxembourg, Pedio nói.
Cả ba luật sư biện hộ của Dolce & Gabbana đều cho rằng bản án là quá nặng nề và sẽ kiên quyết kháng cáo đến cùng. Dù vậy, hai ông chủ này vẫn phải đối mặt với hóa đơn thuế lên tới hơn 400 triệu euro nếu kết luận bản án có hiệu lực. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu thời trang của họ, một trong số các luật sư nhấn mạnh.
Dù đã chia tay nhưng cặp đôi này vẫn sát cánh bên nhau trong sự nghiệp thiết kế thời trang. |
Hồi cuối năm 2012, Dolce & Gabbana từng bị đưa ra tòa do cáo buộc trốn thuế sau 4 năm điều tra. Tuy nhiên, hai nhà thiết kế phủ nhận mọi cáo buộc và không ra mặt, chỉ cử luật sư đại diện tham dự.
Trước công chúng, hai nhà thiết kế này cũng một mực khẳng định mình vô tội. Dolce & Gabbana thành lập vào năm 1985 tại Milan và đến năm 1990 đã phổ biến khắp thế giới.
Năm 2011, doanh thu của hãng lên tới 1,5 tỷ euro. Công ty có trên 3.000 nhân viên và 250 cửa hàng ở khắp nơi trên thế giới. Theo dữ liệu của Bloomberg, giá trị của Dolce & Gabbana hiện là 5,3 tỷ USD.
Sự thành công của Dolce & Gabbana phần lớn nhờ những bộ váy gợi cảm cùng những thiết kế táo bạo được các ngôi sao nổi tiếng thế giới như Kylie Minogue, Kate Moss hay Bryan Ferry ưa thích. Độ giàu của Dolce & Gabbana còn thể hiện khi họ tổ chức sinh nhật cho ca sĩ Madonna với tư cách một người bạn và đối tác tại biệt thự riêng ở Portofino, Italia.
Thiên tình sử của cặp đôi thời trang quyền lực
Không chỉ hợp tác trong công việc Domenico Dolce và Stefano Gabbana, trong quá khứ, cũng từng dành cho nhau nhiều tình cảm. Stefano nhận ra giới tính thật của mình từ khá sớm và công khai với mọi người năm ông tròn 18 tuổi. Ông gặp Domenico khi cùng là trợ lý cho một hãng thời trang ở Milan và cũng chính nơi đây đã vun đắp cho tình cảm của hai người, bởi Domenico cũng là một người đồng tính.
Hai người cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc sống cũng như tình yêu thời trang trong các tác phẩm thiết kế thời kỳ này. Sau một thời gian hợp tác và yêu đương, năm 1985, Domenico Dolce và Stefano Gabbana quyết định thành lập hãng thời trang mang tên hai người, Dolce & Gabbana, như một lời khẳng định sắt son sẽ sát cánh bên nhau. Họ sống cùng nhau trong một căn biệt thự xa xỉ, được mô tả như một cung điện ngay giữa trung tâm Milan trong suốt một thời gian dài cho tới khi đường ai nấy đi.
Tuy nhiên, thời kỳ này xã hội chưa mấy cởi mở với người thuộc giới tính thứ 3 nên cả hai người phải giấu diếm tình cảm của mình. Phải tới năm 2000, sau hơn 10 năm yêu nhau, họ mới dám công khai mối quan hệ với báo chí và công chúng.
Thế nhưng, tới tháng 2/2005, sau nhiều lời đồn đoán, họ chính thức công bố chia tay với công chúng sau gần 20 mặn nồng. Stefano từng tâm sự trên báo chí rằng, sau khi chia tay, anh cảm thấy vô cùng chán nản, tiền bạc và danh tiếng không thể làm nguôi ngoai đi nỗi đau này. Thế nhưng, theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân khiến cặp đôi quyền lực ngành thời trang này chia tay chính là vì Stefano đã phản bội Domenico.
Tuy nhiên, khi nhắc tới tình cũ, Stefano vẫn bày tỏ nhiều sự biết ơn: “Tôi thật sự may mắn khi được anh chỉ bảo và dìu dắt những bước chân đầu tiên trên con đường thời trang. Trong thời gian được Domenico hướng dẫn, tôi bắt đầu nhận thấy tình yêu của mình dành cho việc thiết kế và tất cả những gì liên quan tới thời trang. Ngay cả sau này, khi đã chia tay, tôi vẫn luôn thầm cám ơn Domenico". Thực tế là sau khi chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ hợp tác tốt trong công việc cho đến ngày bị kết án vì tội trốn thuế.
Tùng Dương