Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh nhân nhà ở huyện Cần Giờ, TP HCM được đưa đến bệnh viện ngày 17/2 (29 Tết) trong tình trạng mê man, tím tái, co gồng.
Người nhà cho biết khoảng 3 giờ đồng hồ trước, bé được mẹ phát hiện chìm dưới ao nước ở trước nhà. Phụ huynh hoảng loạn kêu cứu, bé được hàng xóm vớt lên sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện huyện trước khi chuyển tuyến trên.
Tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé lâm vào tình trạng thiếu ôxy não do ngạt quá lâu, các chỉ số tim mạch, huyết áp không đo được, kiểm tra phổi thấy nước lan tỏa hai lá phổi dẫn đến trụy hô hấp.
Trong tình huống khẩn, các bác sĩ đã tích cực dùng thuốc và các biện pháp cấp cứu để kích thích tim phổi, cho thở máy, tuy nhiên bệnh nhân vẫn hôn mê sâu. "Tưởng mọi việc đã an bài thì sau 10 ngày hôn mê, các bác sĩ thông báo bé đã có dấu hiệu bình phục", người mẹ vui mừng nói.
Vẫn phải theo dõi chức năng vận động và phản ứng nhận biết do não bị tổn thương, tuy nhiên theo các bác sĩ, hiện bé đã có thể cai máy thở để thở bằng khí trời, chức năng tuần hoàn, bài tiết và vận động cũng dần bình phục.
Người mẹ kể, khi xảy ra tai nạn, bé ở nhà cùng mẹ nhưng mẹ tập trung gói bánh tét ăn Tết nên sơ ý không để mắt đến con. "Tôi quay lại thì không thấy nó đâu. Linh tính mách bảo, tôi chạy ra ao nước trước nhà thì thấy bé chìm trong nước", phụ huynh nói.
Theo các bác sĩ, ngạt nước là tai nạn dễ cướp mạng sống của các bé hoặc để lại di chứng não suốt đời nếu thời gian ngạt quá lâu. Chính vì thế, những gia đình có con nhỏ sống cạnh sông hồ kênh rạch cần phải lưu ý bảo vệ trẻ.
Thiên Chương