Hôm qua (31/10), CLB Đồng Tháp nhận thông báo từ lãnh đạo tỉnh về việc không thể tham dự V-League 2015, chỉ đầu tư cho bóng đá trẻ. Như vậy, giải vô địch Việt Nam mùa tới chỉ còn 13 CLB tham dự. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng vùng Đồng Tháp Mười giải tán, dù trước đây từng gặp nhiều khó khăn và liên tục lên xuống hạng.
Trong thông báo kết luận từ buổi làm việc ngày 21/10 với lãnh đạo CLB Đồng Tháp, ngày 31/10, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dương có quyết định giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tiếp nhận và xây dựng phương án đào tạo bóng đá tuyến trẻ (từ U21 trở xuống), dự toán kinh phí đào tạo trẻ từ đây đến cuối năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cho ý kiến, yêu cầu Sở phải sắp xếp lại Công ty TNHH bóng đá Đồng Tháp.
Như vậy, bóng đá nơi đây chỉ giữ lại các tuyến trẻ và không tham gia sân chơi chuyên nghiệp. Tuần sau, Sở cùng lãnh đạo đội bóng bàn về các hướng giải quyết vướng mắc hiện tại (tiền nợ cầu thủ, người lao động, hợp đồng của một số thành viên…) và bàn phương án tái cơ cấu.
Theo một số ý kiến, CLB Đồng Tháp có thể bắt đầu lại từ sân chơi hạng Nhì hoặc hạng Ba để từng bước trở lại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng nếu lên hạng trở lại vào lúc này, đội bóng tiếp tục đi vào con đường như hiện tại vì không có tiền. Vì vậy, phương án khả dĩ là chỉ tập trung đào tạo và tham dự các giải trẻ, lấy tuyến U15 hiện tại làm nòng cốt để hướng tới tương lai. “Kế hoạch như vậy để các cầu thủ trưởng thành và hy vọng tình hình kinh tế phục hồi để bóng đá Đồng Tháp tìm được nguồn kinh phí duy trì đội bóng thực sự lâu dài”, một lãnh đạo CLB phân tích.
Đây là kết quả đã được dự báo trước cho đội bóng này, đặc biệt từ hai năm gần đây họ liên tục gặp khó khăn về kinh phí tham dự giải. Hiện tại, CLB miền Tây Nam Bộ còn nợ 15 tỷ đồng hai mùa giải cũ và nếu muốn dự V-League cần thêm 35 tỷ đồng. Hiện nay, một số cầu thủ vẫn còn hợp đồng là Bửu Ngọc, Thanh Hào, Văn Hiền. Những người còn lại đã hết hợp đồng và đang tìm đội bóng khác từ cách đây hơn một tháng. Các thành viên thuộc tuyến U18,U21 sẽ có buổi làm việc và nêu nguyện vọng với lãnh đạo CLB.
Trước việc CLB Đồng Tháp giải tán, không tham dự V-League, lãnh đạo VFF và VPF thống nhất quan điểm giải sẽ tổ chức với 13 đội tham dự chứ không đôn thêm CLB nào. Mùa giải 2014, V-League từng diễn ra với 13 đội tham dự sau khi Ninh Bình rút lui giữa chừng.
CLB Đồng Tháp là có lịch sử lâu đầu nhất nhì ở vùng đất Tây Nam Bộ với lịch sử hình thành và phát triển 70 năm. Trong lịch sử của mình, Đồng Tháp từng hai lần vô địch quốc gia năm 1989 và 1996. Ở sân chơi V-League, đội bóng xứ chàm chim 4 lần xuống hạng Nhất và ngay sau đó đều giành quyền lên hạng. Mới nhất là ở mùa giải 2014 thầy trò HLV Phạm Công Lộc vô địch giải hạng Nhất để có vé chơi V-League 2015 sau khi xuống hạng mùa 2012. Thành tích cao nhất của đội ở V-League là hạng ba năm 2010.
Ở cấp độ đội trẻ, năm 2014, U15 Đồng Tháp vô địch toàn quốc, U21 giành hạng ba.
Ngọc Hà