Timothy được kỳ vọng lớn nhưng tịt ngòi ở Ninh Bình. Ảnh: An Nhơn. |
Timothy là cầu thủ tháo chạy sớm nhất khỏi CLB Hà Nội, ngay sau khi bầu Kiên bị bắt. Trong cơn khủng hoảng của bóng đá Việt Nam, chân sút người Nigeria chấp chấp đại hạ giá để có thể về bất cứ CLB nào. Sau khi không được Xuân Thành Sài Gòn hay Bình Dương ký hợp đồng, Timothy ngược ra Bắc và đã được đội bóng cố đô Hoa Lư đưa ra lời mời.
Với quá khứ bất hảo, Timothy bị Ninh Bình cảnh giác cao độ. Đội bóng của bầu Trường chỉ chấp nhận trả lương theo tuần, kèm theo những điều khoản ràng buộc rất rõ ràng, chặt chẽ. Chẳng hạn, Ninh Bình sẽ không trả lương cho “bò mộng” nếu như cầu thủ này vi phạm nội quy của đội, thi đấu thiếu trách nhiệm.
Rõ ràng, có quá nhiều bài học trong quá khứ để Ninh Bình nhìn vào. Gần nhất, Timothy đã gây ra những vụ ẩu đả với một số cầu thủ CLB Hà Nội, gián tiếp khiến HLV Nguyễn Thành Vinh phải ra đi. Với đội bóng có nhiều cái tôi như ở Ninh Bình, việc Timothy đến chẳng khác nào canh bạc mạo hiểm của bầu Trường. Tuy nhiên, với những gì xảy ra, "Bò mộng" đang thực sự ngoan ngoãn, chưa có trò phá bĩnh nào.
Thế nhưng, có vẻ khi mà Timothy hiền như cục đất, thì anh lại không phải là chính mình. Đã 4 trận tại V-League, Timothy vẫn chưa một lần ghi bàn. Những bàn thắng của Ninh Bình thuộc về Sannogo Mousa (hai bàn), Đinh Văn Ta (hai bàn), Mạnh Dũng, Tiến Thành (một bàn). Với chân sút đang là Vua phá lưới, việc Timothy chưa thể có bàn thắng thực sự là nỗi hổ thẹn lớn. Tuy nhiên, khác với Văn Quyến không thể hiện được gì về chuyên môn, thì lý do của Timothy lại khác.
Ở bất cứ đội bóng nào, tiền đạo này đều chơi cá nhân, luôn coi mình là số một. Tuy nhiên, ở Ninh Bình Timothy hoàn toàn không có đất dụng võ, bởi chẳng ai sợ cầu thủ này, đội bóng cũng không có sự lệ thuộc vào bất cứ ai. Vì thế, trong những lần ra sân, nhiều người chỉ thấy “bò mộng” chạy như máy ủi, nhưng không thể ghi bàn bởi các đồng đội ít khi cho anh cơ hội.
Nếu cứ đá như vậy, Timothy sẽ sớm trở thành người thừa ở đội bóng cố đô. HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không có sự ưu ái nào với tiền đạo người Nigeria, bởi Ninh Bình đang có sự cạnh tranh sòng phẳng. Đinh Văn Ta, Moussa hay cả những chân sút nội đều đang cho thấy phong độ ấn tượng, nên chẳng có lý do gì lại không trao cơ hội đá chính cho những cầu thủ này.
Còn nhớ, trước khi mùa giải 2013 khởi tranh, Timothy từng tâm sự với báo chí quê nhà về những lo lắng với tương lai của mình. Chân sút Nigeria cũng thẳng thắn nói rằng nếu mọi thứ không như ý muốn, anh sẽ ra đi sớm.
Trong khi rất nhiều chân sút ngoại thay nhau lên tiếng sau mỗi vòng đấu, thì sự im lặng của Timothy là điều bất ngờ. Dù vậy, cơ hội thể hiện với anh vẫn còn nhiều và tất cả cùng chờ xem, “bò mộng” sẽ ghi bàn và có phá bĩnh trong thời gian tới.
Phương Anh