Một trong những tấm ảnh thời Thư Kỳ 17 tuổi. Ảnh: Tom. |
Trước khi nổi danh với vai trò của một diễn viên thực thụ, Thư Kỳ từng có thời gian đóng phim sex và chụp ảnh nude cho nhiều tạp chí khiêu dâm. Quá khứ không trong sạch này của cô luôn là đề tài bàn tán của dư luận, thậm chí cả khi cô được vinh danh bởi năng lực diễn xuất cũng như vẻ đẹp gợi cảm của mình thì những lời đàm tiếu cũng không vì thế mà bớt đi. Mới đây, một nhà xuất bản còn tuyên bố sẽ tung ra một bộ ảnh nude của Thư Kỳ và khiến cô rất tức giận. Ngôi sao của Tịch dương thiên sứ tuyên bố sẽ đi kiện để đòi lại công bằng.
Thư Kỳ và nam diễn viên Cát Ưu trong bộ phim "If you are the one". Ảnh: QQ. |
Tất nhiên, quá khứ là điều không thể thay đổi, và bản thân Thư Kỳ cũng vì thế mà luôn day dứt. Tâm sự trong buổi phỏng vấn mới đây, người đẹp rơi nước mắt bộc bạch: "Tôi không bao giờ muốn nhắc lại những điều đã qua nữa. Thực sự, chỉ sau này khi trưởng thành, tôi mới hối tiếc vì đã làm những việc ngốc nghếch đó. Quả thực khi mới 17 tuổi, tôi nghĩ khác bây giờ".
Một cảnh quay đẹp cùng Phương Trung Tín trong bộ phim "If you are the one". Ảnh: QQ. |
Theo QQ, sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Thư Kỳ đề cập tới những gì đã xảy ra trong quá khứ. Buổi phỏng vấn phải gián đoạn nửa chừng vì người đẹp không kìm nổi cơn xúc động khi nhắc lại những sai lầm đã qua. Đây là kết quả của một thời gian dài Thư Kỳ phải chịu sức ép khi liên tục những bộ ảnh mát mẻ nhất của cô bị thiên hạ tiếp tục soi mói, bình phẩm.
Từ sau những vấp ngã tuổi trẻ, cô gái bản lĩnh đã từng bước khẳng định năng lực của mình qua nhiều vai diễn thành công như Người vận chuyển 1, Tịch dương thiên sứ... Mới đây, người đẹp tiếp tục cộng tác với nam diễn viên Cát Ưu và Phương Trung Tín với If you are the one. Trong phim, cô thủ vai một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, là đối tượng được mai mối của Cát Ưu, nhưng lại có yêu Phương Trung Tín. Tuy là phim hài nhưng If you are the one không chỉ có những phút gây cười mà còn để lại những khoảnh khắc xúc động.
Hình ảnh của người đẹp trên tạp chí Marie Claire:
Nguyễn Hương