- Người ta thường chọn đảm nhận một vài vai phản diện để thấy mình có sự khác lạ về mặt diễn xuất. Riêng anh, hình như lần nào anh cũng đóng vai... ác. Lý do mà anh thích đóng vai phản diện là gì?
- Thật ra, tôi không để ý đến chuyện vai mình đóng là phản diện hay chính diện mà quan tâm đến sự mới lạ, cá tính của nhân vật. Nếu tôi lúc nào cũng đóng một vai thư sinh thì quá là chán. Tôi thích nhất là được đóng một vai diễn không giống mình ở ngoài đời, vì điều đó thú vị lắm.
Khi phim Chạm vào quá khứ được trình chiếu, vai Khắc Huy của tôi "ác" quá nên nhiều người lại lo lắng giùm tôi là sẽ bị khán giả ghét lắm. Nhưng tôi thì nghĩ khác, nếu khán giả mà thấy ghét chứng tỏ tôi đã thành công. Chứng tỏ tôi đã hóa thân tốt và làm tròn vai diễn.
Nguyên Vũ không hề sợ bị ghét khi liên tục đóng vai... ác trên phim. |
- Sự nghiệp ca hát của anh vẫn đang ổn trong khi đóng phim thường mất nhiều thời gian và cát xê cũng không nhiều. Tại sao anh vẫn thích góp mặt thường xuyên trên màn ảnh nhỏ?
- Nói thường xuyên là không đúng rồi. Mỗi năm tôi đóng một phim hoặc thỉnh thoảng mới tham gia. Năm nay tôi thật sự muốn dành toàn tâm cho dự án âm nhạc Nguyên Vũ 2010 nhưng do quá thích vai diễn trong phim Chạm vào quá khứ nên tôi mới quyết định nhận lời.
Như bạn cũng biết rồi, do mức cát xê không nhiều, lại phải đầu tư hết vào trang phục của vai diễn hay một vài chi phí khác. Nên nếu có đóng phim, tôi muốn được đóng những vai lạ, để cho sự xuất hiện của mình còn tạo được ấn tượng cho người xem.
- "Chạm vào quá khứ" là bộ phim khai thác nhiều khía cạnh về cuộc sống hậu trường của giới showbiz Việt. Bản thân anh cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, anh đánh giá thế nào từ cuộc sống thực tế khi lên phim ảnh của bộ phim?
- Trước khi nói về điều này, tôi nghĩ khán giả nên dành thời gian để thưởng thức bộ phim. Vì qua đó, họ sẽ hiểu hơn được những khía cạnh, khoảng lặng phía sau của giới showbiz.
Còn như đã trả lời ở trên, tôi không hóa thân vào một vai diễn giống như mình ở ngoài đời, nên trên phim nhân vật của tôi chắc chắn là có đời sống hoàn toàn khác. Là một nghệ sĩ, tôi cũng luôn phải đương đầu với những scandal hay tin đồn từ trên trời rơi xuống, cả những lời dèm pha, nói xấu nữa. Một số nhân vật nghệ sĩ trong phim cũng gặp phải những điều này. Nhưng trong phim, tôi không phải là ca sĩ, mà đóng vai doanh nhân. Có người hỏi, tôi có chạy trốn khỏi dư luận như anh ca sĩ trong phim hay không. Tôi bảo không, tôi thường chọn cách sống chung với nó như "người miền Tây sống với lũ mỗi năm lại về" vậy.
Nguyên Vũ với mối tình tay ba nhiều sóng gió trong phim "Chạm vào quá khứ" với Huyền Trâm và Nhan Phúc Vinh. |
- Trong phim anh thể hiện sự ghen tuông như điên như dại, còn ngoài đời, khi yêu ai, anh "ghen" như thế nào?
- Yêu mà không ghen thì chán lắm (cười). Nhưng ghen đến mức phải tìm cách trả thù thì không phải là tôi. Tình yêu chắc chắn cần có sự tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau, tôi nghĩ thế.
- Vậy tình trạnh "yêu" của anh hiện tại ở ngoài đời thì sao?
- Tôi vẫn đang hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi được làm công việc mình yêu thích, có những người thân yêu bên cạnh, được khán giả yêu mến. Còn hạnh phúc riêng tư cứ cho tôi được giấu cho riêng mình, không mọi người lại nghĩ tôi tự tạo scandal.
- Anh giấu có phải vì ngại công khai trước những tin đồn anh không yêu phụ nữ?
- Tôi nghĩ không nhất thiết phải khoe tình yêu trai gái trên mặt báo. Tôi thấy có nhiều người không cần khoe cho mọi người biết về chuyện tình yêu nhưng họ vẫn đang sống rất hạnh phúc với tình yêu của mình đấy thôi. Tôi có thể lên báo nói rằng mình đang yêu một cô gái nào đấy, nhưng tôi không thích làm vậy. Tôi sợ nhất chuyện nói yêu nhau được vài hôm, lại thông báo chia tay. Lúc đó chỉ tội cho người con gái sẽ gặp khó khăn trong việc lấy chồng sau này. Nên tốt nhất là tôi nên giữ chuyện tình cảm cho riêng mình.
- Kể lể chuyện tình cảm hay phát ngôn, tuyên bố sốc... cũng là những cách mà các nghệ sĩ gần đây thường dùng để được chú ý hơn. Anh nghĩ sao về phía mình?
- Tôi thấy chuyện ai đó kể lể hay phát ngôn này nọ đều là chuyện cá nhân của họ. Tôi không quan tâm lắm. Tôi giữ quan điểm cho riêng mình là cứ làm việc thật tốt, cống hiến hết mình thì sẽ nhận được những điều tốt lành. Chẳng hạn như không phải là MC chuyên nghiệp nhưng tôi cũng liên tục được mời dẫn ở những chương trình lớn hay nhận được nhiều lời mời đóng phim của các đạo diễn... Tôi thấy mình nhận được những điều như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.
Bây giờ Nguyên Vũ chỉ thích giữ chuyện tình cảm cho riêng mình. |
- Liên tục lấn sân cho những kế hoạch khác ngoài ca hát, anh làm thế nào để hoàn tất dự án âm nhạc Nguyên Vũ 2010, kỷ niệm 15 năm ca hát của mình?
- Tôi đã đặt ra mục tiêu thì bắt buộc mình phải làm được. Tôi hứa trong năm nay sẽ phát hành đủ 5 album để kỷ niệm 15 năm ca hát của mình thì đến nay tôi đã phát hành được 4 sản phẩm: Phố kỷ niệm, Phố ấm áp, Nói với người tình (song ca Phi Nhung) và album dân ca Giờ tí canh ba... Thương lắm mình ơi. Tôi sẽ phát hành một album nữa vào cuối năm. Đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ hoành tráng, có một không hai của tôi.
- Sau 15 năm ca hát, nếu tổng kết lại, anh thấy mình được mất những gì?
- Tôi chỉ muốn nói những gì mình được, bởi vì tôi đã được rất nhiều. Tôi được cái tên Nguyên Vũ, được khán giả yêu mến, được có cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay, được có công việc mình yêu thích... Tôi được nhiều lắm, còn mất thì cũng ít thôi, nhưng tôi không muốn đề cập đến nữa, vì nó không quan trọng.
Hình ảnh hậu trường phim "Chạm vào quá khứ" |
Khang An thực hiện