Theo Nikkei, có lẽ “cơn nghiện” iPhone ngày càng khó biến mất và chính là đầu tàu kéo Apple tăng trưởng trong thị trường smartphone ngày một bão hòa.
Theo hãng nghiên cứu IDC, tăng trưởng trong năm của thị trường smartphone chưa đầy 2%. Không lâu trước, tăng trưởng hai chữ số còn là điều bình thường. Gần đây, các sản phẩm mới cung cấp ít tính năng mới và nâng cấp hơn. Như một hệ quả, sự thỏa mãn với các công nghệ mới cũng giảm theo, người dùng bắt đầu tìm kiếm giá thấp hơn như lý do để “lên đời” thiết bị.
Trong 5 năm qua, giá trung bình của smartphone chạy Android quanh mức 200 USD. Điều đó đồng nghĩa các đối thủ của Apple chấp nhận thu khoản lời nhỏ hơn, tập trung nhiều hơn vào giảm giá thay vì theo đuổi sáng tạo. Hậu quả rõ thấy nhất là người tiêu dùng cảm thấy smartphone ít giá trị hơn, càng gây áp lực lên giá máy.
Apple cũng gặp khó khi thị trường bão hòa. Công ty không thể gây bất ngờ từ các sự kiện giới thiệu sản phẩm như cố CEO Steve Jobs từng làm được khi ra mắt iPhone đầu tiên một thập kỷ trước. Cũng như phần còn lại của ngành di động, Apple mất đi nhân tố “wow” vài năm trước, trong khi phải đối đầu với nhiều đối thủ “hao hao” iPhone. Đầu năm 2016, Apple bắt đầu giảm sản lượng iPhone, để lại những ngày huy hoàng phía sau.
Tiếp đó, đến mùa mua sắm cuối năm, iPhone 7 trở thành “hit”. Ngoài một số cải tiến, mẫu iPhone này không có gì lạ ngoại trừ tính năng chống nước. Trong ba tháng khép lại năm 2016, Apple bán được 78,29 triệu iPhone khắp thế giới, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước đó và phá kỷ lục về doanh số quý.
Một lý do khiến iPhone bật trở lại là lượng người hâm mộ của nó. Trong thị trường “có mới nới cũ”, smartphone của Apple vẫn thu hút được 80% người dùng hiện có khi model mới ra mắt. Không nhiều người chuyển từ iPhone sang Android.
“Táo khuyết” tạo ra hệ sinh thái khép kín, trong đó iPhone, iPad, Mac và Apple TV liên kết qua đám mây, âm nhạc và các dịch vụ khác. Khách hàng muốn chuyển từ iPhone cũ sang Android mới phải làm quen với hệ sinh thái khác hoàn toàn.
Theo Yasuo Nakane, nhà phân tích cao cấp của Mizuho Securities, “khách hàng dần quen với sự hữu dụng của iPhone và các ứng dụng, họ thường cập nhật iPhone ngay cả khi không có nâng cấp đáng kể về tính năng”. Khi người dùng xem sự hữu ích và độ bền sản phẩm là yếu tố quan trọng hơn, Apple lại giành lợi thế lớn hơn so với đối thủ.
Sức hút được làm mới của Apple tác động đến giá cổ phiếu của họ, tăng khoảng 30% trong 4 tháng qua. Tháng 1/2017, tỷ phú Warren Buffett tăng cổ phần trong Apple thêm 55%. Ông đã hỏi những đứa cháu của mình về cách chúng dùng iPhone và kết luận sản phẩm Apple có xu hướng “kết dính” và vô cùng “hữu ích”.
Theo Nikkei, iPhone sắp ra mắt mùa thu năm nay có ba phiên bản, hai sử dụng màn hình LCD, một dùng màn hình Oled 5,8 inch. Bổ sung tùy chọn màn hình lớn cho iPhone nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng, Apple cũng tăng giá bán trung bình của sản phẩm. Ba năm gần đây, giá bán trung bình iPhone tăng khoảng 10%, lên gần 700 USD.
Tất nhiên, tài chính của Apple cũng có khả năng xấu đi. Thị trường Trung Quốc, nguồn doanh thu lớn của công ty, đang tăng trưởng chậm. Các nhà chức trách châu Âu cũng cáo buộc nhà sản xuất iPhone trốn thuế. Không chỉ có vậy, khách hàng quen với các lễ giới thiệu sản phẩm mùa thu và đang trong chế độ chờ.
Nhu cầu không chỉ được dẫn dắt bởi sự đổi mới, Apple rõ ràng đang nổi lên trên thị trường smartphone bão hòa bằng sự cân bằng giữa tính năng mới và sự quen thuộc cũ.
Theo ICTNews