Hai việc cần thiết khi đăng ký kết hôn là chứng nhận độc thân và hoàn thiện hồ sơ để đăng ký tại phường (xã) nơi cô dâu chú rể đăng ký hộ khẩu thường trú.
1. Chứng nhận độc thân
- Chứng nhận độc thân là giấy tờ bắt buộc cần có và mỗi người phải làm riêng khi cô dâu chú rể muốn đăng ký kết hôn.
- Uyên ương cần lấy mẫu bản khai chứng nhận độc thân tại Ủy ban phường (xã) và điền đầy đủ thông tin.
- Khi xin chứng nhận độc thân, cô dâu, chú rể cần mang theo chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú tới Ủy ban phương xã để người có thẩm quyền cao nhất xác nhận.
- Với người đã ly hôn, cần mang theo cả quyết định của tòa về việc ly hôn.
- Dù sống ở đâu, nhưng khi chứng nhận độc thân, uyên ương phải xin xác nhận tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Thời gian chờ xác nhận thường là từ 5 - 10 ngày làm việc.
- Giấy chứng nhận độc thân chỉ có giá trị 6 tháng kể từ ngày xác nhận nên cô dâu chú rể cần cân nhắc thời gian khi làm thủ tục.
2. Thủ tục kết hôn
- Khi đã có giấy chứng nhận độc thân, việc đăng ký kết hôn không còn khó khăn.
- Uyên ương có thể chọn kết hôn tại địa phương quê nơi cô dâu (hoặc chú rể) đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Giấy tờ cần mang theo:
+ Chứng minh thư
+ Chứng nhận độc thân
+ Hộ khẩu thường trú của người thuộc địa phương đăng ký, hộ khẩu (hoặc tạm trú) của người còn lại. Ví dụ, uyên ương đăng ký tại quê nhà chú rể thì chú rể bắt buộc phải mang theo hộ khẩu, còn cô dâu có thể chấp nhận giấy tạm trú.
- Thời gian chờ lấy đăng ký kết hôn thường từ 5 - 10 ngày làm việc.
- Khi hoàn thành thủ tục, Ủy ban phường (xã) sẽ cấp 2 bản đăng ký kết hôn, mỗi cô dâu và chú rể giữ một bản.
3. Lưu ý
- Đăng ký kết hôn có thể làm ở một trong hai địa phương, nhưng chứng nhận độc thân chỉ có thể xin ở địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Ngay cả khi chuyển hộ khẩu, tình trạng hôn nhân cũng được sao lưu lại, nên sẽ hạn chế xảy ra chuyện đã kết hôn (chưa ly hôn) mà xác nhận độc thân hai lần.
Linh Linh