Cặp đôi Phạm Thị Phương Thảo và Dennis Fernahl tổ chức đám cưới tại một resort ở Bình Thuận vào ngày 13/2/2016, đúng dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán vừa qua. Phương Thảo và Dennis quen nhau khoảng 2 năm trước đám cưới. Tháng 12/2013, chú rể tới Nha Trang cùng 2 người bạn tận hưởng kỳ nghỉ 3 tuần. Cùng lúc đó, cô dâu cũng tới Nha Trang du lịch. Cả hai tình cờ gặp nhau. Phương Thảo chia sẻ, cả hai đều cảm thấy được "tiếng sét". Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở làm quen và trao đổi thông tin, vì cô dâu rời Nha Trang ngay hôm sau, còn chú rể về Đức 2 ngày sau đó.
Thời gian sau, cặp đôi thường xuyên nhắn tin cho nhau hàng ngày, từ đó tình cảm lớn dần lên. Trong 10 tháng tiếp theo, Thảo bay sang châu Âu 3 lần, còn Dennis tới châu Á 3 lần để hai người được gặp nhau. Cứ trung bình 5-6 tuần, cặp đôi lại hẹn gặp ở châu Âu hoặc châu Á rồi cùng nhau đi du lịch 3 tuần mỗi lần gặp. Đến tháng 12/2014, Dennis quyết định chuyển về Việt Nam sinh sống để được ở gần Phương Thảo. Tháng 5/2015, anh cầu hôn và hai người lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Với Phương Thảo, cô muốn có một đám cưới với đầy đủ bạn bè và các thành viên trong gia đình, ở đó, cô dâu chú rể thật sự hưởng trọn niềm vui ngày cưới như trong các hôn lễ phương Tây. Cặp đôi đều thích du lịch đến các vùng biển, cô lớn lên với biển nên hai người cũng muốn ngày trọng đại diễn ra ở biển và thật tự nhiên. Ngay khi chuẩn bị cưới, Phương Thảo đã nghĩ tới một đám cưới với tông màu đỏ đen điểm sắc vàng đồng cho đám cưới. Cô chia sẻ, bản thân luôn muốn sử dụng các gam màu mạnh này cho đám cưới kể từ khi còn nhỏ. Chiều lòng vị hôn thê, chú rể để cô tự quyết định.
Phương Thảo và Dennis chọn tổ chức hai đám cưới, một tiệc trong nhà hàng và một tiệc ở bãi biển. Hai người chọn resort Coco Beach Camp ở vùng biển Lagi, Bình Thuận làm nơi diễn ra hôn lễ. Cặp đôi mời 111 khách tới dự đám cưới thân mật.
Phương Thảo chia sẻ vài kinh nghiệm nhỏ với các cặp đôi dự định tổ chức đám cưới ở biển như cô: 1. Chỉ lên danh sách những khách mời thân thiết và khoảng 100 khách. 2. Liệt kê tất cả các chi phí có thể phát sinh và cố gắng cắt giảm những chi phí không cần thiết thông qua thương lượng hoặc nhờ cậy bạn bè và các mối quan hệ xung quanh để có thể có được các dịch vụ vừa rẻ vừa đẹp (có khi miễn phí) 3. Có thể chỉ cung cấp việc đi lại cho khách mời, còn ngủ nghỉ khách có thể tự lo (nếu cần, có thể đặt dịch vụ giúp khách) 4. Việc trang trí tiệc ở biển nên để cho nơi tổ chức họ làm vì họ có sẵn các phụ kiện cũng như ý tưởng. Thường giá do nơi tổ chức thực hiện cũng "mềm" hơn thuê các dịch vụ trang trí bên ngoài vào làm. 5. Tự mình lên ý tưởng cho chương trình đám cưới: vừa tiết kiệm vừa đúng ý, vì chỉ có mình mới biết bản thân muốn gì. |
>> Xem tiếp không gian tiệc cưới ấn tượng của Phương Thảo và Dennis
Linh Linh
Ảnh: Phil