Ngày 19/8, đội U13 bóng đá học đường Yamaha có trận đấu cuối cùng với U14 Azul Claro Izu. Kết thúc chuyến du đấu Nhật Bản, cầu thủ nhí Việt Nam học hỏi được nhiều sự lý thú, các HLV cũng gom nhặt được không ít điều bổ ích.
Đội trẻ đến từ Việt Nam giành chiến thắng cả hai trận trước U12 và U13 nhưng lại để thua trong trận gặp U14 Azul Claro. Tuy nhiên, các HLV và trưởng đoàn của U13 bóng đá học đường Yamaha không đặt nặng thành tích trong chuyến du đấu này.
Ngay trong trận thắng tưng bừng 7-0 trước U12 Azul Claro, các cầu thủ nhí Việt Nam cũng đã học được lối chơi hiện đại, giữ cự ly đội hình tốt của U12 Azul Claro. Trước trong và sau trận đấu, không xảy ra chuyện cầu thủ nhí Nhật Bản kéo áo ra khỏi quần cho thoải mái hay tiện... lau mồ hôi. Thực tế, ngay từ ở độ tuổi 6-8 tuổi, dù chỉ là đội bóng cấp trường, cầu thủ nhí Nhật Bản được rèn nhiều thói quen như quản lý trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu. Cuối trận đấu, các em nhỏ Nhật Bản đều thu dọn giày tất, bình nước gọn gàng ngăn nắp và ngồi chăm chú nghe HLV Watanebe Ken giảng giải, rút kinh nghiệm tới 30 phút.
Ở Nhật Bản, bóng đá học đường luôn có sự đóng góp của cả gia đình và xã hội chứ không có chuyện các em được đài thọ hoàn toàn. Việc này cũng góp phần nâng cao ý thức tự giác của các cầu thủ nhí. Đội trưởng Ngô Văn Trọng của U13 bóng đá học đường Yamaha chia sẻ: "Về chuyên môn, cháu thấy nếu một chọi một thì Việt Nam mình không thua nhưng đội hình của các bạn Nhật Bản được giữ rất tốt khi họ chơi với nhau nhuần nhuyễn và có khả năng kiểm soát bóng tốt. Còn về vấn đề sinh hoạt, cháu thấy các bạn có ý thức kỷ luật cao hơn rất nhiều, đồ đạc ngăn nắp và rất sạch sẽ, không bao giờ để rác trên sân".
Theo HLV Lưu Danh Minh, không chỉ là bóng đá học đường mà ngay cả các CLB chuyên nghiệp Việt Nam cũng không có được hệ thống bóng đá học đường như Azul Claro. Thầy Minh cho biết: "Các cháu U12, U13, U14 ở Azul Claro kiểm soát bóng rất tốt, các kỹ năng khác cũng rất khá. Đến lứa U14 đã biết tổ chức phá bẫy việt vị, thay đổi chiến thuật theo từng diễn biến trên sân. Điều này chứng tỏ họ được đào tạo rất bài bản, điều mà các lò đào tạo trẻ chất lượng của Việt Nam cũng còn phải phấn đấu".
Chuyến du đấu Nhật Bản chỉ kéo dài 6 ngày giúp cho cả thầy và trò của U13 bóng đá học đường Yamaha có cơ hội học hỏi về chuyên môn và thu được nhiều bài học về kỹ năng sống, sống có ích cho bản thân và cộng đồng.
Trọng Nghĩa