Trong hồ sơ nộp cơ quan quản lý về danh mục nắm giữ cổ phiếu niêm yếu tại Mỹ tính đến ngày 30/9, Berkshire Hathaway cho biết đã mua thêm 5,7 tỷ USD cổ phiếu chăm sóc sức khỏe, gồm hơn 1,8 tỷ USD cổ phiếu trong mỗi công ty Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co và 136 triệu USD của Pfizer, hãng dược công bố vaccine Covid-19 đạt hiệu quả thử nghiệm trên 90%.
Việc Buffett, chủ tịch của Berkshire, và các nhà quản lý danh mục đầu tư của ông là Todd Combs và Ted Weschler mạnh tay đầu tư vào ngành dược cho thấy kỳ vọng việc hưởng lợi từ ngành này.
"Covid-19 đã khiến chúng tôi nghĩ khác về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe", James Armstrong, chủ tịch của Henry H. Armstrong & Associates ở Pittsburgh, người sở hữu cổ phiếu Berkshire, cho biết. "Lĩnh vực này trở nên hiệu quả hơn khi các công ty dược phẩm lớn hợp tác với các đối thủ nhỏ hơn, và có nhiều sáng chế hơn. Nhưng cũng sẽ luôn cần những công ty có quy mô sản xuất và phân phối, đảm bảo vaccine có thể triển khai trên toàn cầu".
Trong quý 3, Berkshire cũng đã mua vào 276 triệu USD cổ phiếu của công ty điện thoại không dây T-Mobile US Inc. Berkshire cũng đã bán 1,3 tỷ USD cổ phiếu của hãng bán lẻ Costco, công ty hưởng lợi từ Covid-19, khi nhiều người tích trữ hàng tạp hóa và đồ gia dụng trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời Berkshire cũng giảm lượng cổ phiếu nắm giữ tại các ngân hàng JPMorgan Chase, Wells Fargo, PNC và M&T.
Berkshire cũng mua thêm cổ phiếu của cửa hàng tạp hóa Kroger, bán bớt cổ phiếu trong công ty khai thác mỏ Barrick Gold. Tập đoàn này cũng xác nhận đã mua thêm cổ phiếu của Bank of America trong khi giảm nắm giữ cổ phiếu tại Apple.
Dưới tác động của Covid-19, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã quyết định thay đổi trong danh mục đầu tư của mình. Hồi tháng 4, Buffett từng bán hết cổ phần tại 4 hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, gồm Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines và American Airlines, trị giá 6,1 tỷ USD với lý do "đại dịch đã làm thay đổi ngành này và triển vọng phục hồi không mấy khả quan". Ngoài ra, Buffett cũng chi 6 tỷ USD đầu tư vào 5 công ty Nhật là Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., và Sumitomo Corp.
Trải qua bốn thập kỷ, Buffett đã xây dựng Berkshire thành một tập đoàn trị giá hơn 521 tỷ USD, với các hoạt động đầu tư bao trùm từ bảo hiểm, bán lẻ, tài chính, năng lượng đến công nghệ. Berkshire nắm một lượng cổ phần đáng kể trong các công ty khổng lồ như Apple hay Bank of America Corp. Hiện ở tuổi 90, Buffett nắm có tài sản 88 tỷ USD và là người giàu thứ 6 thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index.
Sơn Nam (Theo Reuters)