Hiếu Vick cho biết nguồn dinh dưỡng cho cây đều đến từ rác nhà bếp, được xử lý qua vi sinh. Phân bón đa lượng làm từ đậu tương, bã cà phê do nhà tự ủ. Nước vo gạo, nước rửa thịt cá cũng được tận dụng để tưới rau. Giá thể trồng cây được trộn chủ yếu từ xơ dừa, xử lý đủ ngày bằng nấm đối kháng phù hợp với hầu hết loại cây và luôn giữ độ pH ổn định nên không cần xử lý thêm hóa chất ổn định pH cho đất. Do chăm chỉ làm vườn nên gia đình danh hài Giang Còi luôn có rau trái ăn quanh năm và khó ước tính chính xác sản lượng của vườn vì quá nhiều. Mùa đông xuân vườn có nhiều rau, hè thu vào vụ cây ăn trái như nhãn, xoài, ổi ăn không xuể, vì thế khách tới thăm vườn đều có túi hoa quả mang về. Một vườn ươm nhỏ của gia đình. 'Năm 2020 vừa qua, thời tiết ủng hộ khiến vườn nhãn sai trĩu trịt, khách tới thăm cũng phát ngán vì được ăn quá nhiều nhãn sạch nhà trồng. Thế nên hai cha con tôi thử tìm hiểu làm tủ sấy, nghiên cứu cách làm long nhãn. Quá trình thử tốn mất gần nửa tấn nhãn rồi mới thành công, sấy ra được khoảng hơn 5 yến long nhãn. Sau khi có thành phẩm, gia đình tôi kinh doanh theo kiểu... vừa bán vừa cho, tặng, biếu, được anh em bạn bè khắp nơi ủng hộ. Nếu khách đã nếm qua cây trái vườn nhà tôi, đảm bảo sẽ không quên được', Hiếu Vick cười nói. Hiếu Vick miệt mài tìm cách sấy nhãn vì vườn quá nhiều nhãn ăn hoài không hết. Thành phẩm long nhãn sau khi ra lò. Số tiền mà gia đình thu được từ kinh doanh nông sản lại tiếp tục được đầu tư để mua phân bón, các chế phẩm phù hợp để phát triển khu vườn. Bưởi nhà trồng đều to nặng. Một giò lan do nhà chăm mang sắc xanh hiếm có. Nam nghệ sĩ mát tay Giang Còi bên những cành hoa lan trong vườn. Hoa súng cũng giúp khu vườn thêm sinh động. << Quay lại trang trướcHằng Trần Ảnh: NVCC