Thứ bảy, 27/2/2021, 00:07 (GMT+7)

Vườn hoa cải thơ mộng ở Huế

Hoa cải vàng rực, nở rộ trở thành background chụp hình hút giới trẻ cố đô.

Tầm này hàng năm, những ruộng hoa cải trên đường Phạm Thị Liên, thuộc phường Kim Long là tọa độ hot, hút giới trẻ lẫn dân mê nhiếp ảnh Huế.

Từ Đại nội, bạn chạy xe khoảng 2 km đến khu Kim Long gần chùa Thiên Mụ sẽ bắt gặp hàng chục nhà trồng cải lấy giống. Khi hoa đồng loạt nở rộ sẽ tạo nên những mảng vàng, trắng xen kẽ đẹp tựa tranh.

Mỗi năm, nông dân trồng khoảng 5-7 vụ cải ăn, mỗi vụ kéo dài khoảng 1 tháng. Cho tới tháng 10-11 âm lịch, khí hậu se lạnh mới lý tưởng để trồng cải lấy hạt giống. Vụ này sẽ kéo dài hơn so với trồng cải ăn, thường khoảng 3-4 tháng cho cây già đi.

Do đó, trước và sau Tết Nguyên đán là lúc hoa bắt đầu nở, kéo dài khoảng 20 ngày thì tàn dần. Bạn nên tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Nhà vườn thu phí vào cổng dao động 10.000 - 20.000 đồng/người, chụp ảnh thoải mái.

Ngoài hoa cải, vườn trồng vài luống rau khác, thích hợp cho những bộ ảnh theo concept tự nhiên. Không cần chuẩn bị đạo cụ lỉnh kỉnh, bạn diện quần áo đơn giản, chọn góc đẹp là có ngay hình ưng ý.

Hữu Thưởng (nhiếp ảnh tự do) chia sẻ kinh nghiệm, thời điểm chụp hình đẹp là vào sáng sớm hoặc chiều tà. Lúc này, ánh sáng dịu nhẹ dễ cho nước ảnh tốt hơn buổi trưa nắng nóng. Khi chụp hình, bạn nên đứng lối giữa các luống hoa, hạn chế làm hỏng vườn.

Hiện vườn cải gần trung tâm thành phố sắp tàn. Gợi ý khác dành cho bạn là vài vườn nằm ở thôn La Chữ, Hương Chữ, thị xã Hương Trà giờ mới tới độ nở rộ. Bạn chạy xe ra khỏi thành phố khoảng 9 km, tiện thể ngắm cảnh quê bình yên.

Vi Yến

Ảnh: Nguyễn Hữu Thưởng

Đánh giá phiên bản mới