Kể từ tháng 4, Lee Jae-yong - con trai cố Chủ tịch Samsung: Lee Kun-hee - và gia đình thế chấp một phần số cổ phiếu của họ tại bốn trong các công ty tập đoàn Samsung, trong đó bao gồm Samsung Electronics Co. và công ty mẹ là Samsung C&T Corp, trị giá hơn 13 tỷ USD. Trong số 500 người giàu nhất thế giới ở danh sách tỷ phú của Bloomberg, chỉ có Larry Ellison của Oracle Corp. thế chấp số cổ phiếu lớn hơn.
Phần lớn cổ phiếu Samsung được đưa ra tòa án làm tài sản thế chấp cho khoản thuế thừa kế trị giá hơn 12 nghìn tỷ won (10,1 tỷ USD). Những người thừa kế của cố Chủ tịch Lee Kun-hee - người qua đời hồi tháng 10 năm ngoái - tiết lộ hồi tháng 4 rằng họ sẽ thanh toán khoản thuế thừa kế này thành sáu đợt trong 5 năm.
"Đó là cách tốt nhất để gia đình Samsung trả khoản thuế khổng lồ", Chung Sun-sup - CEO công ty phân tích doanh nghiệp Chaebul.com ở Seoul - nhận xét. "Cách dễ nhất là rút tiền mặt từ số cổ phần của họ nhưng họ không muốn giảm quyền sở hữu. Việc cầm cố cổ phiếu trả thuế theo giai đoạn trên không ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu của họ".
Cách làm này tương đối phổ biến với những người giàu ở Hàn Quốc, nơi mức thuế thừa kế có thể lên tới 60%. Để trả góp thuế thừa kế theo giai đoạn, pháp luật yêu cầu tài sản thế chấp trị giá 120% số tiền thuế. Giá trị số cổ phiếu trên được tính theo phiên đóng cửa trước khi thỏa thuận được đưa ra.
Thái tử Samsung Lee Jae-yong - người nắm quyền điều hành sau khi cha qua đời - đã thế chấp số cổ phiếu trị giá 10,7 tỷ USD tại Tòa án Seoul. Trong đó, Lee thế chấp 96% cổ phần của mình trong Samsung C&T và Samsung SDS. Mẹ Lee - bà Hong Ra-hee và các em gái Seo-hyun và Boo-jin, cũng thế chấp một số tài sản của họ cho tòa án, bao gồm một số cổ phần của Boo-jin trong Samsung Life Insurance Co. Ngoài ra, bà Hong và hai con gái cũng cầm cố số cổ phiếu trị giá 2,6 tỷ USD vay từ các tổ chức tài chính.
Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 7,7% năm nay - mức giảm mạnh hàng năm đầu tiên kể từ 2018, chủ yếu do lo ngại về giá chip nhớ đi xuống. Các nhà phân tích vẫn lạc quan về cổ phiếu Samsung và dự đoán nó phục hồi.
Lee Jae-yong hiện sở hữu khối tài sản trị giá 8 tỷ USD sau khi trừ đi giá trị số cổ phiếu cầm cố, theo Bloomberg. Phó Chủ tịch Samsung Electronics, người bị kết án tù vì hối lộ và được tạm tha tháng 8, mất vị trí người giàu nhất Hàn Quốc vào tay Brian Kim - nhà sáng lập Kakao Corp.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)