Biệt thự gỗ hạng sang tại khu Bin Tong Park của vợ chồng CEO Grab Anthony Tan và Chloe Tong được mua lại từ một bác sĩ. Căn biệt thự này được xây dựng từ những năm 1990 và nhiều khả năng vợ chồng Tan sẽ tái xây dựng trên khu đất vàng có diện tích rộng hơn 2.000 m2 này.
Thoả thuận mua bán được thực hiện vài tháng trước song chỉ vừa được hoàn thành trong thời gian gần đây. Bà Chloe, vợ của CEO Anthony Tan, là người đứng tên hợp đồng mua bán này.
Bà Carin Puah, Giám đốc cấp cao tại hãng bất động sản JLL Singapore, cho biết: "Những căn biệt thự trong khu Bin Tong Park rất được săn đón, nó được xem là biểu tượng thể hiện sự đẳng cấp. Thế hệ trẻ giàu có mới nổi và những công dân mới định cư tại Singapre có xu hướng mua nhà ở khu vực này để sống".
Đánh giá về bất động sản của nhà CEO Grab, bà Puah nói: "Đó là một khu đất với mặt tiền đẹp. Nhưng nhà gỗ kiểu nghỉ dưỡng từ những năm 1990 không còn là xu hướng nữa và có khả năng sẽ được xây dựng lại".
Việc mạnh tay chi tiền mua bất động sản hạng sang của vợ chồng CEO Grab là một ví dụ về sự nóng lên của trường bất động sản của Singapore trong năm qua. Giá trị của những ngôi nhà hạng cao cấp đã tăng vọt, với số lượng kỷ lục được bán ra.
Harry Yap, phó giám đốc điều hành của OrangeTee & Tie, cho biết: "Bất động sản ở khu Bin Tong Park đã tăng 7% của giá trị trong quý đầu tiên của năm nay so với một năm trước", bất chấp đại dịch và suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến quốc đảo này.
Thương vụ bất động sản mới của vợ chồng Tan diễn ra chỉ vài tuần sau khi người đồng sáng lập kiêm CEO Secretlab Ian Ang, 28 tuổi, chi tới 51 triệu SGD (38 triệu USD) mua hai bất động sản ở những khu vực đắt đỏ nhất Singapore. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường này đang nóng lên khi người mua tận dụng lãi suất thấp và kỳ vọng rằng giá sẽ tăng hơn nữa sau đại dịch.
JLL cho biết kể từ đầu năm đến nay, đã có 53 giao dịch mua các biệt thự gỗ hạng sang tại khu Bin Tong Park với tổng trị giá gần 1,5 tỷ USD, vượt quá con số của cả năm ngoái với 50 giao dịch với tổng giá trị là 1,29 tỷ USD.
Grab, gã khổng lồ gọi xe và giao đồ ăn do Tan, 39 tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn phân phối xe hơi Tan Chong Motor của Malaysia đồng sáng lập vào năm 2012. Grab đặt trụ sở tại Singapore, có hoạt động tại 8 quốc gia ở các mảng như giao đồ ăn, gọi xe, giao hàng và dịch vụ tài chính. Hãng công nghệ này dự kiến niêm yết tại Mỹ vào cuối năm nay và được dự đoán có thể định giá khoảng 40 tỷ USD.
Tài sản của CEO Tan hiện đạt khoảng 829 triệu USD, dựa trên số cổ phần mà ông nắm giữ tại siêu ứng dụng Grab, theo Bloomberg. Vợ ông, bà Chloe Tong, là con gái của doanh nhân Tong Kooi Ong, Chủ tịch của The Edge Media Group.
Sơn Nam (Theo Straitstimes)