"Ý tôi là tôi chấp thuận việc các con kết hôn. Hiến pháp nói rằng hôn nhân chỉ được dựa trên sự đồng ý của cả hai bên. Nếu đó là những gì các con thực sự muốn, thì tôi nghĩ đó là điều mà tôi cần phải tôn trọng với tư cách là một bậc cha mẹ", Thái tử Fumihito, em trai của Nhật hoàng Naruhito, nói trong buổi họp báo tổ chức trước sinh nhật lần thứ 55 của ông hôm nay (30/11) tại Tokyo.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào đầu tháng này, Công chúa Mako, 29 tuổi, bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ mong muốn được kết hôn với bạn trai Kei Komuro. Công chúa Mako và Komuro quen nhau khi cùng học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. Cả hai thông báo kế hoạch đính hôn vào tháng 9/2017. Sau đó Hoàng gia Nhật ra thông báo cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11/2018, tuy nhiên kế hoạch này bị lùi lại nhiều lần sau các báo cáo về tranh chấp tiền bạc giữa mẹ của Komuro và hôn phu cũ, bao gồm cả chi phí giáo dục cho con trai bà mà người đàn ông này chi trả.
Khi đó, Cơ quan Hộ gia đình Hoàng gia dẫn lời Thái tử Fumihito và vợ là thái tử phi Kiko cho biết họ "tôn trọng" tình cảm của hai con. Những bình luận mới nhất của Thái tử Fumihito về đám cưới của con gái được đưa ra khi các phóng viên đề nghị ông giải thích rõ hơn về việc hoàng gia ra thông báo hoãn kế hoạch hôn lễ của Mako với Komuro hồi giữa tháng 11.
Dù lên tiếng ủng hộ con gái, Thái tử Fumihito cũng cho biết chưa có lịch trình nào được ấn định cho đám cưới của công chúa Mako và Komura. Ông vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng nhà Komuro phải giải quyết vấn đề tranh chấp tiền bạc còn tồn đọng.
"Để nhiều người được thuyết phục và ăn mừng cuộc hôn nhân này, tôi đã nói rằng điều quan trọng là vấn đề phải được xử lý", Thái tử Fumihito nói.
Thái tử Fumihito nói thêm ông tin rằng Công chúa Mako cũng nhận thức được rằng kế hoạch đám cưới của cô chưa được công khai ủng hộ. Ông cho biết rằng nhà Komuro đã cố gắng giải quyết vấn đề tranh chấp tài chính ở một mức độ nào đó, nhưng nói thêm: "Một điều tôi có thể nói chắc chắn là ngay cả khi bạn thực hiện một số biện pháp để giải quyết vấn đề, thì những nỗ lực cần phải có kết quả rõ ràng".
Trong một cuộc họp báo năm 2018 được tổ chức trước sinh nhật của mình, Thái tử Fumihito nói: "Nếu hôn lễ của các con không được nhiều người ủng hộ, chúng tôi không thể tổ chức" một buổi lễ kết hôn truyền thống (thường được gọi là Nosai no Gi).
Kể từ tháng 8/2018, bạn trai của công chúa Mako là Komuro đã theo học tại trường luật của Đại học Fordham ở New York với kế hoạch sẽ tham gia kỳ thi luật sư ở Mỹ sau khi kết thúc việc học tại trường đại học vào năm tới.
Tôn trọng mong muốn của con gái mình nhưng Thái tử Fumihito cũng thúc giục cả hai đưa ra lời giải thích công khai về những diễn biến liên quan đến cuộc hôn nhân của họ khi kế hoạch kết hôn được tiến hành. Trong một tuyên bố vào đầu tháng này, Công chúa Mako cho biết cả hai coi hôn nhân là "sự lựa chọn cần thiết" đối với họ, nhưng cũng thừa nhận không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ một số người.
Theo luật pháp Nhật Bản, các thành viên nữ của hoàng gia phải từ bỏ địa vị hoàng gia khi kết hôn với một thường dân. Họ thường nhận được một khoản tiền một lần từ nhà nước để duy trì phẩm giá vị trí của họ sau khi rời khỏi hoàng gia.
Thái tử Fumihito, em trai Nhật hoàng Naruhito, chính thức được tuyên bố là người thừa kế ngai vàng trong buổi lễ phong vị tại cung điện hoàng gia ở Tokyo hôm 8/11 sau 7 tháng trì hoãn do đại dịch Covid-19. Trong cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, thái tử đã thực hiện nhiệm vụ hoàng gia của mình liên quan đến các công tác phòng chống đại dịch. Thái tử cũng cho biết khi đại dịch bùng phát, ông đã dành nhiều thời gian hơn ở nhà với vợ và ba người con là Công chúa Mako, Công chúa Kako, 25 tuổi và Hoàng tử Hisahito, 14 tuổi.
Sơn Nam (Theo AP)